Cần làm tốt công tác quy hoạch dân cư

Thứ ba, ngày 17/08/2010 11:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt công tác quy hoạch và sắp xếp dân cư; làm tốt công tác thống kê, cập nhật thường xuyên những địa bàn dân cư, những bản làng, hộ dân sinh sống ở khu vực dễ bị ảnh hưởng trực tiếp của lũ quét, thiên tai.
Bình luận 0

Tại Hội nghị trực tuyến về công tác di dân phòng, tránh thiên tai tổ chức ngày 16-8 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Bộ NN&PTNT cho biết: Trong những năm qua, lũ quét, lũ ống, lũ bùn đá, sạt lở đất... xảy ra liên tiếp, bất ngờ, sức tàn phá lớn, gây tổn thất nghiêm trọng về người, của cải, công trình hạ tầng.

Điển hình là hai đợt lũ quét năm 2008, do ảnh hưởng mưa sau bão số 4 và bão số 6 đã gây lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Giang... Hậu quả làm 246 người chết và mất tích, hơn 200 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính hơn 3.229 tỷ đồng, trong đó thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất gây ra là chủ yếu.

Trong vòng 1 tháng (cuối tháng 9 đến tháng 10-2009), liên tiếp các cơn bão số 9 và số 11 đã gây ra lũ quét, sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khiến 1.412 người chết, mất tích và bị thương, thiệt hại về tài sản do lũ quét và sạt lở đất ước tính hơn 2.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng: Lũ quét, sạt lở đất dù xảy ra với quy mô không lớn nhưng khó dự báo chính xác, vì vậy cần lấy phương châm phòng ngừa là chính. Phó Thủ tướng cũng đã chỉ rõ những hạn chế trong thời gian qua như: Công tác quản lý điều hành các dự án di dân ở các huyện còn nhiều bất cập; nguồn vốn đầu tư cho các dự án di dân vùng thiên tai còn thấp so với nhu cầu; dự án bị kéo dài, hiệu quả thấp; chưa xây dựng bản đồ số hóa dự báo các vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chỉ đạo phòng chống và quy hoạch bố trí ổn định dân cư...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt công tác quy hoạch và sắp xếp dân cư; làm tốt công tác thống kê, cập nhật thường xuyên những địa bàn dân cư, những bản làng, hộ dân sinh sống ở khu vực dễ bị ảnh hưởng trực tiếp của lũ quét, thiên tai. Cần coi đây là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài và cần thực hiện lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia khác...

Theo Chương trình bố trí dân cư đối với các vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo... giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015, từ 2006 -2015 tổng số hộ cần di dời là 173.450 hộ. Kết quả: Từ 2006- 2008 đã di dời được 57.725 hộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem