Theo bệnh án, bệnh nhân
Lâm Kiểm Hóa, 64 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, nhập viện ngày 8.1
trong tình trạng đau bụng. Bệnh nhân được cho đi siêu âm, chụp hình phát hiện
có khối phình ở bụng kích thước khoảng 15cm, sờ có mạch. Kết quả chẩn đoán ban
đầu bệnh nhân Hóa bị phình đồng mạch chủ bụng, được chỉ định mổ cấp cứu.
![Bác sĩ Phạm Văn Phương đang kiểm tra lại vết mổ cho bệnh nhân Bác sĩ Phạm Văn Phương đang kiểm tra lại vết mổ cho bệnh nhân](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-01-13/1434366075-20140113_144140.jpg)
Bác sĩ Phạm Văn Phương đang kiểm tra lại vết mổ cho bệnh nhân
Đến khoảng 10 giờ ngày 9.1, trong lúc đang chờ
người nhà bệnh nhân đồng ý ký giấy mổ thì bất ngờ bệnh nhân bị đau bụng dữ dội,
da niêm mạc trắng bệt; mạch, huyết áp bằng 0; bệnh nhân lơ mơ, tiểu són. Ngay
lập tức bệnh nhân được đưa đi cấp cứu khẩn với chẩn đoán là sốc mất máu do vỡ
phình động mạch chủ bụng. Bệnh nhân được truyền dịch, bơm máu và tiến hành phẫu
thuật khẩn cấp.
Ê kíp bác sĩ đã mở ổ bụng phát hiện trong ổ
bụng có khoảng 500ml máu loảng, phía sau khúc mạc có tụ một lượng máu rất lớn
từ dưới cơ hoành xuống dưới khung chậu. Sau đó các bác sĩ đã mở khúc mạc, kẹp
động mạch chủ bụng phía trên khối phình để cầm máu và cắt bỏ khối phình thay
bằng ống ghép nhân tạo cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật kéo dài gần 2 giời, tiếp 7
đơn vị máu.
Đến nay sức khỏe bệnh
nhân đã ổn định, có thể ăn được cháo loãng và uống sữa.
Theo bác sĩ Phạm Văn Phương, bệnh nhân Hóa rất
may mắn là khi vào nhập viện thì mới bị vỡ phình động mạch chủ bụng nên đã được
bác sĩ cấp cứu xử trí kịp thời. Đối với những trường hợp vỡ phình động mạch chủ
bụng, chỉ cần cấp cứu trễ khoảng 30 phút thì bệnh nhân sẽ tử vong vì mất máu.
Hồng Cẩm (Hồng Cẩm)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.