Cần Thơ: Trẻ đầu tiên ra đời từ thụ tinh ống nghiệm

Thứ tư, ngày 04/05/2011 06:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 3.5, bác sĩ Nguyễn Hữu Dự - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cho biết, bệnh viện đã mổ sinh thành công ca thụ tinh nhân tạo đầu tiên trong ống nghiệm.
Bình luận 0

Đó là sản phụ L. T. D. Th (32 tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) sinh bé trai nặng 2,9kg.  Chị Th bị hiếm muộn đã 7 năm. Tháng 8.2010 chị đến khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ thụ tinh trong ống nghiệm với chi phí trọn gói khoảng 40 triệu đồng.

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Dự, qua một năm thành lập, khoa Hiếm muộn của bệnh viện đã tiếp nhận 80 ca đăng ký thụ tinh trong ống nghiệm, trong đó 8 ca đang tiến hành thụ tinh và chuyển phôi.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem