Căng thẳng biên giới: Tướng Trung Quốc gặp tướng Ấn Độ

Nguyễn Thái - PTI Thứ bảy, ngày 06/06/2020 21:10 PM (GMT+7)
Các tướng quân đội của Trung Quốc và Ấn Độ hôm 6/6 đã gặp mặt để trao đổi về tình hình căng thẳng biên giới giữa 2 nước vài tuần gần đây.
Bình luận 0

img

Tướng Trung Quốc và Ấn Độ đối thoại để giải quyết căng thẳng biên giới. Ảnh minh họa: Indian Defense Ministry

Hãng thông tấn lớn nhất Ấn Độ - PTI dẫn các nguồn tin chính phủ cho hay, phái đoàn Ấn Độ do Trung tướng Harinder Singh, tổng chỉ huy quân đoàn 14, dẫn đầu. Trong khi đó, người dẫn đầu phía Trung Quốc là Tư lệnh quân khu Tây tạng.

Cuộc đối thoại giữa tướng quân đội Trung Quốc và Ấn Độ được tổ chức tại Điểm họp mặt biên giới ở Maldo, thuộc phần Đường kiểm soát thực tế (LAC) do Trung Quốc kiểm soát.

Một phát ngôn viên quân đội Ấn Độ cho biết: "Các quan chức Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục thông qua các kênh quân sự và ngoại giao đã được thiết lập để giải quyết tình hình căng thẳng biên giới Trung - Ấn".

Cuộc đối thoại mới nhất diễn ra sau kết quả không khả quan của 12 lần đàm phán giữa các chỉ huy quân đội khu vực biên giới 2 nước và 3 vòng thảo luận của quan chức cấp tướng.

Cuộc đối thoại quân sự cấp cao diễn ra một ngày sau khi Trung Quốc và Ấn Độ đàm phán ngoại giao, trong đó 2 bên đồng ý xử lý mâu thuẫn bằng thảo luận hòa bình, tôn trọng mức độ nhạy cảm và quan ngại của nhau.

Trước đó, các nguồn tin cho biết phái đoàn Ấn Độ tại cuộc đối thoại quân sự hôm 6/6 sẽ nhấn mạnh khôi phục hiện trạng ở thung lũng Galwan, khu vực Pangong Tso và Gogra ở miền đông vùng biên giới Ladakh; phản đối việc Trung Quốc đưa quân tới khu vực tranh chấp; và yêu cầu Bắc Kinh không chống lại sự phát triển cơ sở hạ tầng của New Delhi tại phần lãnh thổ thuộc Ấn Độ.

Sau khi ẩu đả xảy ra giữa quân đội 2 nước hồi đầu tháng 5, giới lãnh đạo quân đội Ấn Độ quyết định sẽ áp dụng cách tiếp cận kiên quyết trong việc đối phó với hành động hung hăng của binh sĩ Trung Quốc tại mọi khu vực tranh chấp ở Pangong Tso, thung lũng Galwan, Demchok và Daulat Beg Oldie.

Quân đội Trung Quốc được cho là đã triển khai 2.500 quân tới Pangong Tso, thung lũng Galwan, và tăng cường cơ sở hạ tầng cũng như vũ khí tạm thời.

Theo một số nguồn tin, ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã xây dựng được đáng kể cơ sở hạ tầng tại phần LAC do nước này kiểm soát, bao gồm một căn cứ không quân cách khu vực Pangong Tso 180 km.

Quân đội Trung Quốc đang tăng cường dự trữ chiến lược tại các căn cứ gần LAC bằng cách điều thêm pháo binh, xe chiến đấu bộ binh và các trang thiết bị quân sự hạng nặng.

Tình hình ở khu vực biên giới Ladakh trở nên căng thẳng sau khi ẩu đả xảy ra giữa 250 binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ ngày 5 và 6/5. Căng thẳng cũng xuất hiện ở Pangong Tso sau một sự việc tương tự hôm 9/5.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem