Căng thẳng quân sự leo thang sau khi Nga tuyên bố chủ quyền tại những khu vực mới ở Bắc Cực

Thứ năm, ngày 20/05/2021 12:08 PM (GMT+7)
Nga đã mở rộng đáng kể sức mạnh quân sự của mình tại khu vực Bắc Cực, phần lớn là do bị thu hút bởi các báo cáo về lượng khoáng sản khổng lồ chưa được khám phá ở nơi đây.
Bình luận 0
Căng thẳng quân sự leo thang sau khi Nga tuyên bố chủ quyền tại những khu vực mới ở Bắc Cực - Ảnh 1.

Nga đang gia tăng quân sự tại khu vực Bắc Cực.

Căn cứ không quân Nagurskoye hẻo lánh ở quần đảo Franz Josef Land ban đầu được xây dựng vào những năm 1950 như một trạm thời tiết và tiền đồn liên lạc. Nhưng ngày nay, nó đã trở thành một cơ sở quân sự rộng lớn với đường băng kéo dài từ 8.200 ft đến 11.500 ft - có khả năng chứa bất kỳ máy bay nào trong kho vũ khí hiện tại của quân đội Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố kế hoạch xây dựng các nhà chứa máy bay có hệ thống sưởi đặc biệt ở đó để chứa các máy bay đánh chặn MiG-31 Foxhound hoặc máy bay chiến đấu Su-34 Fullback.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Nga đang "khai thác" tình trạng biến đổi khí hậu để mở ra các tuyến đường biển mới ở Bắc Cực nhằm kiểm soát nhiều hơn trong khu vực: "Nga đang khai thác sự thay đổi này để cố gắng kiểm soát các khu vực mới, '' ông nói vào tháng trước. "Nước này đang cố gắng hiện đại hóa các căn cứ của mình ở Bắc Cực, đồng thời xây dựng những căn cứ mới."

Phát biểu tại cuộc họp giao ban với ngoại trưởng Iceland ở Reykjavik, Blinken cho biết các tuyên bố của Nga là "không phù hợp với luật pháp quốc tế".

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ những lo ngại của Mỹ, ông nói: "Chúng tôi nghe thấy những lời than vãn về việc Nga đang mở rộng các hoạt động quân sự ở Bắc Cực".

"Nhưng mọi người đều biết rằng đó là lãnh thổ của chúng tôi, vùng đất của chúng tôi. Chúng tôi chịu trách nhiệm về việc bờ biển Bắc Cực được an toàn, và mọi thứ mà đất nước chúng tôi đang làm ở đó là hoàn toàn chính đáng."

Khi băng xung quanh Bắc Cực tiếp tục tan ra, Moscow đã đưa ra yêu sách đối với các tuyến đường biển mới mở.

Đô đốc Alexander Moiseyev, Chỉ huy trưởng Hạm đội Phương Bắc của Nga, nói với các phóng viên tại một cuộc họp ngắn trên tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng Peter Đại đế: "Điều kiện băng giá phức tạp yêu cầu chúng tôi phải tổ chức vận chuyển an toàn, vì vậy Nga cần sử dụng một chế độ đặc biệt."

Căng thẳng quân sự leo thang sau khi Nga tuyên bố chủ quyền tại những khu vực mới ở Bắc Cực - Ảnh 2.

Căn cứ Arktichesky Trilistnik có doanh trại và nhà để xe an toàn cho quân đội.

Nhưng các tuyên bố của Nga trong khu vực có lẽ không chỉ đơn giản như vậy. Quyền khai thác khoáng sản ở khu vực mới phát hiện đã được định giá khoảng 30 triệu đô la.

Trung Quốc cũng được cho là đang điều tra các cơ hội trong khu vực, sau các báo cáo rằng Bắc Cực có thể chứa tới một phần tư lượng dầu và khí chưa được khám phá của Trái đất.

Bắc Cực được coi là nguyên nhân gây ra xích mích quốc tế ngày càng leo thang.

Mỹ đã đồn trú một số máy bay ném bom hạt nhân B-1 của họ ở Na Uy để tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói rằng: "Sự hiện diện của Nga, với nhiều căn cứ hơn ở Bắc cực, cũng là một động thái kích hoạt cho sự xuất hiện của NATO."

Ông nói thêm rằng NATO đã "tăng cường sự hiện diện ở Bắc Cực với nhiều hải quân, không quân hơn, và không kém phần quan trọng chính là các tuyến cáp dưới biển xuyên Đại Tây Dương để truyền dữ liệu".

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem