Cảnh báo nóng: Trừng phạt Nga chả khác nào nổ bom nguyên tử

Tuấn Anh Thứ hai, ngày 17/01/2022 13:30 PM (GMT+7)
Việc đình chỉ Nga khỏi mạng lưới ngân hàng sẽ là một quả bom nguyên tử đối với thị trường vốn, chính trị gia Đức Friedrich Merz so sánh khi nói về các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga liên quan đến những căng thẳng Ukraine.
Bình luận 0
Cảnh báo nóng: Trừng phạt Nga chả khác nào nổ bom nguyên tử - Ảnh 1.

Ảnh Getty.

Theo RT, Friedrich Merz, nhà lãnh đạo tương lai của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Đức bình luận rằng, động thái cắt đứt Nga khỏi hệ thống thanh toán ngân hàng quốc tế SWIFT sẽ có tác động nghiêm trọng đến các nền kinh tế phương Tây.

Chính trị gia nhấn mạnh rằng việc Moscow tạm dừng hệ thống "về cơ bản sẽ phá vỡ mặt sau của lưu lượng thanh toán quốc tế", gây tổn hại không chỉ đến thương mại hàng hóa và dịch vụ của châu Âu-Nga mà còn cả thương mại toàn cầu.

"Loại bỏ Nga khỏi SWIFT có thể là một quả bom nguyên tử đối với thị trường vốn và cả hàng hóa và dịch vụ. Chúng ta nên để SWIFT không bị ảnh hưởng", ông Merz nói được hãng thông tấn  DPA International News Service dẫn nguồn.

"Tôi sẽ thấy những thất bại kinh tế lớn đối với nền kinh tế của chúng ta nếu điều gì đó tương tự xảy ra. Nga bị tổn thất thì chúng ta cũng không thể tránh khỏi tổn hại nặng nề", ông Merz nói.

Bình luận của chính trị gia Đức được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh liên tục đe dọa sẽ đưa ra một loạt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga nếu quân đội của nước này xâm lược Ukraine.

Các hình phạt mới nhằm vào các ngân hàng Nga và quỹ tài sản có chủ quyền của Nga. Những biện pháp này nếu được thông qua cũng sẽ khiến việc chuyển đổi đồng rúp sang ngoại tệ trở nên khó khăn hơn, cũng như nắm bắt cơ hội cho các nhà đầu tư mua nợ Nga trên thị trường thứ cấp và có khả năng ngắt kết nối quốc gia này khỏi mạng lưới ngân hàng SWIFT.

Theo Sputnik, ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Putin cũng nói rằng các biện pháp trừng phạt do Mỹ đề xuất nhằm chống lại ban lãnh đạo LB Nga có thể dẫn đến việc chấm dứt quan hệ giữa hai nước.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh rằng động thái như vậy của Mỹ sẽ là một "sai lầm lớn", đồng thời tái khẳng định, Nga là một quốc gia có khả năng tự cung tự cấp, và do đó không cảm thấy bị đe dọa bởi các lệnh trừng phạt.

Cảnh báo của chính trị gia Merz được đưa ra trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tới Ukraine và Nga, dự kiến diễn ra trong hai ngày từ 17-18/1.  Washington đã nhiều lần nêu vấn đề về ý định của Nga trong mối quan hệ với Ukraine trong nhiều tháng qua, trong khi Moscow bác bỏ mọi cáo buộc về kế hoạch quân sự và tuyên bố sẽ đáp trả trong trường hợp bị trừng phạt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem