Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái thông xe 2/9: Động lực phát triển mới của bất động sản Vân Đồn

Nguyễn Minh Thứ tư, ngày 24/08/2022 12:03 PM (GMT+7)
Dự kiến ngày 02/09 tới đây, tuyến cao tốc thứ 3 của Quảng Ninh là Vân Đồn - Móng Cái sẽ được khánh thành đưa vào sử dụng. Với lợi thế giao thông "đi trước, mở đường", Quảng Ninh tiếp tục khẳng định tầm vóc mới – một tỉnh đa cực, đa trung tâm, vùng đất "vàng" thu hút khách du lịch và nhà đầu tư.
Bình luận 0

Mảnh ghép hạ tầng hoàn chỉnh

Sau hơn 3 năm giữ vững tiến độ triển khai bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự kiến ngày 2/9 tới đây, dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái – tuyến đường cao tốc thứ 3 của Quảng Ninh sẽ chính thức được khánh thành. Công trình sẽ giúp cho thời gian di chuyển từ Vân Đồn đi Móng Cái rút ngắn còn 50 phút thay vì 2 giờ như trước kia, rút ngắn thời gian từ Hà Nội đi Móng Cái xuống còn khoảng 3 - 4 giờ.

Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái là một trong những dự án giao thông trọng điểm nằm trong chuỗi dự án hạ tầng chiến lược, mang giá trị mỹ quan kiến trúc, đô thị nổi bật của Quảng Ninh giai đoạn 2020 – 2025. Với tổng chiều dài 81 km, đây cũng là tuyến cao tốc đường bộ có nhiều cầu nhất cả nước tính đến thời điểm hiện tại, với 32 cây cầu. Trong đó có cây cầu lớn nhất là cầu Vân Tiên, kết nối huyện Vân Đồn và huyện Tiên Yên.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái thông xe 2/9: Động lực phát triển mới của bất động sản Vân Đồn - Ảnh 1.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái thông xe 2/9.

Việc đưa cao tốc Vân Đồn – Móng Cái vào hoạt động, Quảng Ninh trở thành tỉnh đầu tiên cả nước sở hữu 3 tuyến cao tốc. Dự án được xem là mảnh ghép cuối cùng để hoàn chỉnh trục cao tốc xương sống dọc tỉnh Quảng Ninh, gồm Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái dài gần 200 km, đóng vai trò là trục kết nối hai chiều giữa Vân Đồn với tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tạo tiền đề phát triển bứt phá cho địa phương.

Là địa phương có tuyến cao tốc đi qua, lãnh đạo huyện Vân Đồn kỳ vọng, cao tốc Vân Đồn – Móng Cái cùng với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đối ngoại trên địa bàn huyện, đồng thời mở ra không gian phát triển mới, mang tính đột phá, tạo động lực phát triển mạnh ngành logistics, cảng biển và dịch vụ cảng biển, đưa Vân Đồn trở thành trung tâm cung cấp dịch vụ hậu cần đẳng cấp thế giới.

Gia tăng sức hút cho Vân Đồn

Với vai trò kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển, liên kết chặt chẽ các vùng và khu kinh tế, các chuyên gia nhận định khi cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đi vào khai thác sẽ mở ra những cơ hội phát triển mới, thu hút đầu tư cho cả khu vực. Đặc biệt, dự án hứa hẹn sẽ trở thành cú hích lớn giúp cho bất động sản Quảng Ninh nói chung và Vân Đồn nói riêng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Có thể thấy, sự mạnh mẽ, đổi mới với những chiến lược phát triển khác biệt để bền vững của Quảng Ninh thông qua những dự án giao thông trọng điểm mới sắp hoàn thành đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư lớn. Đây cũng chính là động lực để Quảng Ninh thu hút làn sóng chuyển dịch đầu tư mới về các khu vực còn nhiều tiềm năng phát triển như Vân Đồn.

Từ đầu năm 2022 đến nay, nhiều dự án nghỉ dưỡng và tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn, dịch vụ cao cấp đã và đang được phát triển tại Vân Đồn với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 10.000 tỷ đồng như: Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn; Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City; Tổ hợp khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Ao Tiên - Cát Linh Vân Đồn…

Trong đó, Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn là một trong những dự án điển hình do Tập đoàn Everland và Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng.

Theo quy hoạch được phê duyệt, quy mô dự gồm tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch với hơn 2.200 phòng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, cùng các công trình phụ trợ như trung tâm hội nghị quốc tế, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, đại lộ mua sắm và bến du thuyền… Cùng với sự đầu tư bài bản của chủ đầu tư, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn cũng hợp tác với nhiều thương hiệu danh tiếng trong nước và quốc tế trong lĩnh vực thiết kế, kiến trúc, xây dựng với kỳ vọng sẽ kiến tạo nên một biểu tượng kiến trúc phồn hoa và đẳng cấp bên bờ Di sản Vịnh Bái Tử Long.

Dự án hứa hẹn sẽ là điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí sôi động giữa trung tâm kinh tế mới Vân Đồn trẻ trung, năng động và hiện đại bậc nhất cả nước. Nơi đây cũng sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn sở hữu không gian sống trong mơ, đón đầu những cơ hội đầu tư kinh doanh bền vững ngay giữa lòng trung tâm kinh tế mới năng động Vân Đồn.

Dự kiến khi hoàn thành và đưa vào hoạt động từ năm 2025, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ bổ sung đáng kể vào hệ thống cơ sở hạ tầng cao cấp của huyện Vân Đồn còn đang thiếu hụt, góp phần hoàn thành mục tiêu đón 2,5 triệu lượt khách du lịch đến với Khu kinh tế Vân Đồn mỗi năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem