Cắt giảm sản lượng
-
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 3/8 kết luận rằng, các nước trong liên minh OPEC+ đã không đáp ứng đủ các nghĩa vụ cắt giảm sản lượng theo thỏa thuận trong tháng 7 vừa qua, khi tỷ lệ cắt giảm chỉ đạt 89% so với cam kết.
-
Sau sự sụt giá nghiêm trọng, thật khó để chứng kiến sự khởi sắc trở lại của thứ nhiên liệu từng được gọi là
-
Giá dầu sụt mạnh trong phiên 3/8 do lo ngại tình trạng dư cung xuất hiện khi các nước sản xuất dầu chủ chốt nới lỏng thỏa thuận cắt giảm sản lượng.
-
OPEC+ đã đồng ý gia hạn thêm một tháng cắt giảm sản lượng nhằm hỗ trợ thêm cho việc phục hồi của giá dầu.
-
Giá dầu thế giới liên tục sụt giảm đã và đang ảnh hưởng tới rất nhiều ngành nghề. Vì vậy, nhà đầu tư cần "săn" cổ phiếu thuộc ngành được hưởng lợi từ giá dầu thấp và né cổ phiếu thuộc ngành chịu tác động tiêu cực.
-
Những tín hiệu tích cực giúp dầu thô tăng giá trở lại. Ngày 1/5, dự kiến nhóm OPEC+ thực hiện cam kết cắt giảm sản lượng khai thác 9,7 triệu thùng/ngày.
-
Thị trường chứng khoán 21/4 có thể vẫn gia tăng nhưng ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19 có thể khiến cho lợi nhuận quý I và đặc biệt là quý 2 của các doanh nghiệp niêm yết không đạt như kỳ vọng, qua đó khiến cho áp lực chốt lời có thể gia tăng mạnh ở nhiều nhóm cổ phiếu.
-
Tờ Tạp chí phố Wall hôm 15/12 (giờ Mỹ) đưa tin Boeing nhiều khả năng sắp tuyên bố cắt giảm hoặc ngừng sản xuất dòng máy bay Boeing 737 Max trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia cấm 737 Max hoạt động.