Cậu bé không tay chơi bóng chày cực đỉnh

Huyền Vũ Thứ tư, ngày 18/02/2015 18:00 PM (GMT+7)
Không có tay, nhưng cậu bé người anh Kearan Tongue-Gibbs vẫn chơi bóng chày xuất sắc và được đánh giá là cầu thủ trẻ đầy tài năng.
Bình luận 0

Những tài năng xuất chúng - họ chỉ là những cô bé, cậu bé 5-7 tuổi hay các cô gái, chàng trai tuổi teen được cả thế giới biết tới vì những đóng góp, thành tích nổi bật của mình trong các lĩnh vực như: Y tế, khoa học, thể thao, nghệ thuật...

***

Sinh ra đã thiếu tay, nhưng khi bén duyên với bộ môn bóng chày, cậu bé người Anh Kearan Tongue-Gibbs đã chứng tỏ được khả năng đáng kinh ngạc của mình ở bộ môn thể thao này. Năm 11 tuổi, cậu bé được Hiệp hội Bóng chày Anh và Xứ Wales đánh giá là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng.

Khả năng chơi bóng thiên bẩm

Cậu bé Kearan Tongue - Gibbs, được ca tụng như một ngôi sao bóng chày (cricket) trên đất nước Anh. Bất cứ ai từng chứng kiến cậu chơi trên sân đều phải sững sờ khi thấy một đứa trẻ không tay xử lý bóng cực đỉnh.

Khi ném bóng, Gibbs không hề sử dụng thiết bị nhân tạo hỗ trợ nào. Bằng cách đặt bóng vào phần trong khủy tay, Kearan luôn tung ra những cú ném bóng xoáy với độ chính xác đáng ngạc nhiên.

img
Không tay, nhưng  Kearan Tongue-Gibbs vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khả năng chơi bóng chày cực đỉnh của mình

Tài năng của Kearan Gibbs được phát hiện ra khi cậu cùng gia đình đi nghỉ mát ở bãi biển cách đây 4 năm. Trong khi chơi trò cricket, các thành viên trong gia đình đều hết sức ngỡ ngàng trước khả năng vượt trội của cậu bé.   

Cô Carrie Gibbs, mẹ của Kearan cho biết:  "Lúc đó, Kearan Gibbs chơi bóng chày cùng tôi và em trai tôi là cầu thủ trong đội bóng chày của trường. Cậu ấy nói với tôi rằng, Kearan Gibbs thực sự có khả năng thiên bẩm ở bộ môn bóng chày, chỉ cần luyện tập thêm chắc chắn sẽ thành công".  

Kearan Gibbs sau đó đã bắt đầu tham gia chơi bóng chày cho một câu lạc bộ tại địa phương, nơi tạo bệ phóng cho tài năng của cậu bé. Giờ đây, Kearan thường xuyên tham dự các khóa đào tạo đặc biệt dành cho những cầu thủ bóng chày khuyết tật tại Edgbaston, Birmingham.

Mẹ Kearan cho biết: “Thằng bé rất đam mê môn thể thao này và đó chính là mục tiêu phấn đấu của cháu. Tôi chưa bao giờ thấy con trai mình lùi bước, điều đó khiến tôi thấy rất tự hào”.

Mơ ước được tham gia đội tuyển quốc gia

Khi bà ngoại của Kearan Gibbs viết thư gửi tổ chức từ thiện WellChild (một tổ chức từ thiện quốc gia chuyên giúp đỡ trẻ em bệnh tật trên khắp nước Anh) đề nghị họ giúp đỡ Kearan, tổ chức này lập tức đồng ý.

Ngay sau đó, một nhóm nghiên cứu từ tổ chức từ thiện đã đến tạo ra một không gian mới, thuận lợi cho Kearan phát triển tài năng.

img
Bằng cách đặt bóng vào phần trong khủy tay, Kearan luôn tung ra những cú ném bóng xoáy với độ chính xác đáng ngạc nhiên

Cô Carrie Gibbs chia sẻ: "Tôi đã rất vui khi WellChild đồng ý giúp chúng tôi. Không từ ngữ nào có thể diễn tả sự biết ơn của tôi đối với họ sau tất cả những gì họ đã làm cho Kearan. Cuộc sống con trai tôi đã thực sự bước sang trang mới”.

Sau đó, Kearan được đưa đến Trent Bridge, Notts. Tại đây, cậu bé được tiếp xúc với những cầu thủ bóng chày nổi tiếng. “Đây là một ước mơ từ rất lâu của tôi  và bây giờ nó đã trở thành hiện thưc”, Kearan không giấu được sự vui mừng.

Các ngôi sao đã hết lời khen ngợi sự dũng cảm và nỗ lực của Kearan khi chứng kiến cậu bé chơi bóng. Cầu thủ Graeme Swann cho biết: "Thật tuyệt vời khi được gặp Kearan. Cậu bé đúng là anh hùng khi đã chiến thắng nghịch cảnh bằng niềm đam mê thể thao thực sự”.

Còn Mike Harris, cầu thủ trong câu lạc bộ bóng chày của Ngân hàng Astwood  - người đã từng chơi bóng chày cùng Kearan, thì ca ngợi: "Đó thật sự là một cậu bé tài năng. Những cú ném bóng mạnh và xoáy không hề đơn giản với người bình thường vậy mà cậu bé đã làm được. Cậu kẹp quả bóng vào phần khuỷu nhỏ xíu,  trong khi đúng ra phải cầm trực tiếp ở bàn tay. Tôi không thể hình dung được một người không tay chơi bóng chày như thế nào khi gặp cậu bé”.

img
Ước mơ của  Kearan là được chơi cho đội tuyển bóng chày quốc gia

Thần tượng của Kearan là  Ian Bell và Jonathan Trott - hai cầu thủ bóng chày nổi tiếng của Anh. Kearan ước mơ có thể tham gia đội tuyển bóng chày quốc gia để tỏa sáng như họ. “Vào một ngày nào đó, tôi muốn được vào đội tuyển quốc gia Anh. Tôi muốn được như Bell và Trott thi đấu vì đất nước. Tôi sẽ cố gắng, không để cho bất cứ khó khăn nào ngăn lại, dù có nhiều người nói đấy là điều viển vông” - Kearan chia sẻ.

Hiện tại, Kearan đã 14 tuổi và đang chơi cho một câu lạc bộ địa phương thuộc thị trấn Redditch, hạt Worcs, nước Anh. Với những nỗ lực của mình, Kearan đã được Hiệp hội Bóng chày Anh và Xứ Wales trao tặng danh hiệu là cầu thủ trẻ đầy tài năng. 

______________

19 tuổi, Emma Pickles đã trở thành ngôi sao hóa trang thế giới. Cô chia sẻ: "Tôi học trang điểm để tạo ra cho mình những chiếc mặt nạ. Đó là một cách để tôi che giấu bản thân". Hãy cùng khám phá cuộc sống của cô gái tài năng, xinh đẹp này vào lúc 18h00 ngày 19/2/2015.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem