Cầu Bông ở TPHCM ngập rác và hình vẽ bậy

Nguyễn Ý Lan (phường 11, quận Bình Thạnh) Thứ tư, ngày 01/01/2020 11:27 AM (GMT+7)
Những dòng chữ nguệch ngoạc của những người... thừa chữ, những bức hình graffiti lem luốc vô lối của những... “họa sĩ nửa mùa” và rác thải đang làm xấu xí hình ảnh câu cầu Bông lịch sử ở TPHCM.
Bình luận 0

Nói tới những cây cầu gắn liền với lịch sử sự hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn -  TP.HCM, với chiều dài lịch sử hơn 300 năm, không thể không nhắc tới cầu Bông. Cầu còn có tên gọi khác là cầu Cao Miên, đã đi vào lịch sử và thơ ca như 1 địa danh nổi tiếng.

Theo các bậc cao niên, cầu Bông được xây dựng vào khoảng thế kỷ 18, có sách ghi chính xác là xây dựng vào năm 1771, bắc qua kênh Nhiêu Lộc, nối quận 1 và quận Bình Thạnh.

Mới được xây dựng lại cách đây vài năm, cầu Bông có thiết kế với cấu trúc đẹp, nhiều chi tiết trang trí kết hợp cảnh quan, hoa cỏ xung quanh làm cho cây cầu không bị khô cứng. Vào buổi tối cây cầu đẹp lung linh với hệ thống đèn, kỹ thuật chiếu sáng mỹ thuật mang tính thẩm mỹ cao nên thu hút rất đông các bạn trẻ cũng như du khách nước ngoài tới ngắm cảnh, dạo chơi, chụp ảnh...

Tuy nhiên, vào ban ngày, hình ảnh đẹp và lung linh của ban đêm đã không còn, mà thay vào đó là bức tranh nhếch nhác đến... ngán ngẩm, khi vấn nạn viết, vẽ bậy lên cây cầu tràn lan mọi chỗ.

Người ta có thể viết, vẽ bậy từ phần trụ móng ở đầu cầu, lối thang dẫn lên cầu, cho tới các cột trụ trên thân cầu. Những dòng chữ nguệch ngoạc của những người... thừa chữ; những bức hình graffiti lem luốc vô lối của những... “họa sĩ nửa mùa” nhìn rất phản cảm!

Không những vậy, ngay trên cầu có rất nhiều rác thải, phế liệu xây dựng ngổn ngang làm cho bộ mặt của cây cầu càng trở nên lộn xộn, gây cản trở cho việc di chuyển của người dân, đặc biệt là những người khuyết tật.

img

img

img

img

img

Cầu Bông xấu xí bởi rác và hình vẽ bậy.

Rất mong cơ quan chức năng, chính quyền các phường sở tại cần phải có biện pháp ngăn ngừa tình trạng xả rác, viết, vẽ bậy bôi bẩn cây cầu. Đồng thời, sớm thu gom rác, xóa bỏ những dòng chữ, những hình ảnh xấu xí đã tồn tại bấy lâu ở cây cầu lịch sử này!

Mời bạn đọc theo dõi thể lệ cuộc thi Làm báo cùng Dân Việt TẠI ĐÂY!

Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt trân trọng mời quý độc giả tham dự cuộc thi "Làm báo cùng Dân Việt" nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Báo Điện tử Dân Việt. 

Bài dự thi gửi về Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt Lô E2 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội; email: bandocdanviet2010@gmail.com; điện thoại liên hệ: 0982340700.

Tác phẩm gửi về đề nghị ghi rõ: Tham dự cuộc thi Làm báo cùng Dân Việt, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của tác giả để tòa soạn liên hệ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem