Câu cá trái phép
-
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin Báo Điện tử Dân Việt nêu về vụ việc câu cá trái phép ở hồ công ích và thông tin báo chí theo quu định. Nhưng đến nay, Báo Điện tử Dân Việt vẫn chưa nhận được phản hồi.
-
Thời hạn các địa phương báo cáo Chủ tịch TP.Hà Nội về nạn câu cá trái phép ở hồ công ích sắp hết, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra ở hồ Định Công, Đầm Sòi.
-
Từ 18h30 đến khoảng 23h00 đêm ngày 16/9/2022 tại hồ Đầm Sòi, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội hàng chục người đến câu cá trái phép tại hồ, bất chấp lệnh cấm của UBND TP.Hà Nội.
-
Hiện nay việc tổ chức thả, câu cá có thưởng trái phép ở hồ công ích vẫn diễn ra, một phần nguyên nhân là chưa có chế tài xử lý người câu. Thêm nữa sự thiếu trách nhiệm của các bên liên quan dẫn đến tình trạng "cha chung không ai khóc", lợi dụng việc này nhiều cá nhân đã biến tài sản công thành của riêng.
-
Ghi nhận của Phóng viên Báo điện tử Dân Việt chiều 7/9/2022 tại hồ Thành Công (Ba Đình - Hà Nội) đã vắng bóng người câu cá trúng thưởng. Còn tại hồ Đầm Sòi và hồ Định Công (Hoàng Mai - Hà Nội) tình trạng tổ chức câu cá trái phép vẫn diễn ra.
-
Để thu hút cần thủ, các "nhà hồ" đeo khuyên cho cá, khách câu được cá đeo mã số trúng thưởng sẽ nhận tiền mặt vài triệu đồng cho đến cả một chiếc ô tô. Theo thông báo của "nhà hồ" tổng trị giá giải thưởng dưới hồ có thời điểm được quảng cáo lên đến hơn 1,2 tỷ đồng.
-
Giữa ban ngày, tại Hà Nội, nhiều hồ điều hòa công ích bị biến thành hồ dịch vụ, tổ chức thả cá, câu cá có thưởng trái phép, lợi dụng tài sản của nhà nước để trục lợi. Một số nơi còn có dấu hiệu biến tướng thành các hình thức cờ bạc, ăn tiền.