Cầu vượt đi bộ được tháo rào chắn, dân hết cảnh "liều mình" vượt 12 làn xe qua đường

Tú Anh Thứ năm, ngày 09/12/2021 07:31 AM (GMT+7)
Rào chắn "bịt" lối đi lại tại cầu vượt đi bộ trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) đã được tháo gỡ sau khi báo Dân Việt phản ánh.
Bình luận 0

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân đến "đường dây nóng" của Chuyên mục Hà Nội hôm nay/Báo Dân Việt liên quan đến tình trạng bất cập trong việc quản lý cầu vượt đi bộ tại đường Phạm Văn Đồng (phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Hình ảnh cầu vượt đi bộ trên đường Phạm Văn Đồng được tháo gỡ rào chắn, người dân thoải mái đi lại. VIDEO: TÚ ANH.

Phóng viên đã có mặt ghi nhận lại tình trạng theo thông tin người dân phản ánh và đăng tải bài viết "Cầu vượt đi bộ bị hàn chặn lối đi lại, dân "liều mình" băng qua đường 12 làn xe ở Hà Nội".

Sau khi bài báo được tăng tải, lực lượng chức năng phường Xuân Đỉnh đã kịp thời phối hợp cùng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội tháo gỡ hàng rào sắt chắn lối đi lại tại cầu vượt đi bộ trên tuyến đường Phạm Văn Đồng.

Hà Nội: Tháo gỡ rào chắn cầu vượt đi bộ trên tuyến đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 1.

Cầu vượt dành cho người đi bộ trên đường Phạm Văn Đồng được tháo bỏ hàng rào, trả lại lối đi cho người dân sau một thời gian bị ngăn chặn. Ảnh: Tú Anh.

Hà Nội: Tháo gỡ rào chắn cầu vượt đi bộ trên tuyến đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 2.

Hàng rào sắt được tháo gỡ và vận chuyển đi. Ảnh: Tú Anh.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân mà đơn vị thi công tự ý rào chắn phần đầu 2 bên cầu không cho người dân sử dụng là do đơn vị thi công sau khi hoàn thành công trình nhưng chưa nhận được đầy đủ tiền công nên dẫn đến sự việc trên.

Cầu vượt đi bộ được tháo rào chắn, dân hết cảnh "liều mình" vượt 12 làn xe qua đường - Ảnh 4.

Hình ảnh người dân sau một thời gian được sử dụng lại cầu đi bộ. Ảnh: Tú Anh.

Theo một người dân gần đó chia sẻ: "Người dân chúng tôi thời gian qua rất bức xúc, đường thì đông mà không được sử dụng cầu. Người già, trẻ con mỗi khi muốn qua đường phải băng qua 12 làn xe nguy hiểm, nhiều khi còn sợ không dám qua. Nhưng bây giờ thì chúng tôi mừng lắm cầu đã được tháo gỡ mọi người có thể yên tâm đi qua đường mà không phải lo lắng xe cộ nữa".

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, mới đây, "đường dây nóng' của Chuyên mục Hà Nội hôm nay/Báo Dân Việt nhận được thông tin phản ánh của người dân liên quan đến tình trạng bất cập trong việc quản lý cầu vượt đi bộ tại đường Phạm Văn Đồng (phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Cầu vượt đi bộ bị hàn chặn lối đi lại, dân "liều mình" băng qua đường 12 làn xe ở Hà Nội. VIDEO: TÚ ANH.

Theo đó, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng đoạn đầu đường Xuân Đỉnh trên địa phận phường Xuân Đỉnh, Hà Nội đang diễn ra tình trạng cầu vượt dành cho người đi bộ đã bị một bộ phận đơn vị thi công tự ý hàn gắn tấm sắt ngăn chặn không người dân sử dụng.

Từ đó, dẫn đến tình trạng người dân có cầu không được sử dụng, phải "liều mình" băng qua đường rất nguy hiểm và mất an toàn giao thông. Trong khi, tuyến đường Phạm Văn Đồng được biết đến với mật độ di chuyển giao thông rất cao, đặc biệt là vào thời điểm tan tầm.

Ngoài ra, trên tuyến đường này, đặc biệt là phần dưới chân cầu vượt đi bộ cũng đang diễn ra tình trạng ô tô đỗ lấn liếm lòng đường vỉa hè.

Cụ thể, qua ghi nhận của phóng viên, trên tuyến đường này hiện tại mọc lên rất nhiều gara ô tô. Tại phần đường và vỉa hè của các gara đều có ô tô đỗ chật cứng, người dân không có chỗ đi lại phải băng xuống lòng đường để đi. Từ đó, gây mất an toàn cho người dân đang tham gia giao thông cũng như người đi bộ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem