Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo các cụ cao niên ở địa phương, cây bồ đề trước cổng đình làng Quỳnh Đô là một phần không thể thiếu của quần thể di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc đình-chùa Quỳnh Đô, đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử quốc gia.
Cây bồ đề Quỳnh Đô (Thanh Trì, Hà Nội) được phong tặng cây di sản. |
Đây cũng là di tích gắn liền với cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của dân làng. Những năm đầu kháng chiến chống Pháp, cây bồ đề còn là nơi treo cờ Tổ quốc, phát khẩu hiệu, truyền đơn kêu gọi nhân dân đoàn kết tham gia kháng chiến chống Pháp.
Ngày nay, sau bao “dâu bể” của thời gian, cây bồ đề vẫn đứng hiên ngang, cành lá xum xuê phủ kín cả cổng tam quan “Quỳnh Đô Công đình,” như một minh chứng hào hùng của lịch sử đấu tranh, xây dựng và bảo vệ quê hương.
Đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hoan cho biết, cây di sản bồ đề không chỉ có ý nghĩa về mặt sinh học, môi trường mà nó còn là một phần lịch sử, văn hóa của địa phương mà bất cứ ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ.