Cây con độc lạ
-
Mô hình trồng ớt theo chuỗi giá trị ngành nông nghiệp của người dân thôn Tầm Ngân 2 (xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn) hợp tác sản xuất với tập đoàn Cheil Jedang (CJ, Hàn Quốc) đã góp phần làm thay đổi sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân huyện miền núi tỉnh Ninh Thuận.
-
Tốt nghiệp thạc sỹ nhưng không lựa chọn đi làm mà quyết định cùng vợ về quê nuôi loài lưỡng cư quý hiếm này, chàng thanh niên trở thành tỷ phú chỉ sau vài năm, đồng thời cũng dẫn dắt hơn 100 hộ gia đình khác cùng làm giàu.
-
Ít ai nghĩ rằng từ những trái dừa lên mộng phải bỏ đi, một 9x lại tạo nên kiểng bonsai độc lạ. Chủ nhân của những chậu kiểng dừa bonsai này chính là Nguyễn Minh Chí (24 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre).
-
Nhiếp ảnh gia người Mỹ Isa Leshko ghi lại hình ảnh những con vật, vốn thường bị mổ thịt trở thành thức ăn từ khi còn nhỏ, được nuôi và sống đến già tại các khu bảo tồn ở Mỹ.
-
Sở hữu trang trại gà Mông đen đặc sản xương đen xì xì với giá bán trung bình từ 190.000 – 200.000 đồng/kg, mỗi năm gia đình chị Nguyễn Lan Anh (Thôn Nậm Châu, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) có nguồn thu nhập 400-500 triệu đồng.
-
Nghe bảo, trên đỉnh Háng Đồng thuộc bản Làng Sáng và Háng Đồng C, có một loài cá quý đang ẩn mình trong dòng suối Làng Sáng mát lạnh, trong xanh quanh năm. Đó là cá dầm xanh, nằm trong nhóm “cá tứ quý”, từng để tiến vua thuộc loại hiếm có khó tìm…
-
Có hình dáng đẹp mắt, giá rẻ chỉ dao động từ 300-500 nghìn đồng/ cây, táo cảnh bonsai được nhiều người dân Hà thành ưa chuộng tìm mua trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, rất nhiều cây trong số này là cây giả, được thương lái gắn quả trên thân cây dâm bụt bán cho người tiêu dùng.
-
Ông chủ một chợ hải sản tại Washington đã bắt được một con tôm hùm Calico quý hiếm nên đã thả vào bể cá và đặt tên là Eve.
-
Nghe nói trên đỉnh cao nhất của vùng rừng núi xã Háng Đồng (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La), nơi được coi là “gần trời” nhất, quanh năm sương mù có loài nòng nọc to hơn ngón chân cái người lớn và khi thành ếch nặng tới 0,7kg.
-
Nông dân Nghệ An nuôi rất nhiều hươu, nai để lấy lộc. Ngày rét đậm, rét hại, người dân phải đốt lửa, sưởi ấm để lộc hươu không bị teo lại.