Cây táo nở hoa tập 53: Ngà tìm mọi lý do để từ chối hiến gan cho Ngọc

Thúy Ngọc Thứ ba, ngày 03/08/2021 17:20 PM (GMT+7)
Trong tập 53 Cây táo nở hoa hé lộ cảnh các em của Ngọc lần lượt từ chối hiến gan để cứu anh trai.
Bình luận 0

Preview Cây táo nở hoa tập 53: Hạnh, cô Bông năn nỉ Ngà, Báu cứu Ngọc. Nguồn: Vie Channel

Ông Lân sợ Hạnh chịu khổ khi phải chăm chồng bệnh nên ông ngăn cản không cho Hạnh đến gặp Ngọc. Nửa đêm, khi Phúc đã ngủ, Hạnh xách đồ đạc lén lút rời khỏi nhà. Hạnh quyết đến chăm sóc chồng mặc kệ sự can ngăn của bố.

Khi đến nơi, Hạnh không cầm nổi nước mắt khi thấy Ngọc đang vật lộn với sự đau khổ về thể xác lẫn tâm hồn. Dù đã dành cả đời hy sinh cho các em, bỏ mặc vợ con nhưng khi "thập tử nhất sinh" Ngọc mới nhận ra vợ là người luôn ở bên cạnh mình. 

Còn Báu không thôi trách móc, nghi ngờ Châu và Ngọc. Mặc cho Châu và Hạnh giải thích, năn nỉ, Báu viện đủ mọi lý lẽ để không hiến gan. "Cho thì bực mà không cho thì bị chửi" là suy nghĩ của Báu về chuyện hiến gan cho Ngọc. Ngà cũng nhát gan, sợ chết. Ngà coi chuyện Ngọc bị ung thư như chuyện của người ngoài. Cả hai đùn đẩy nhau và không ai chịu hiến gan để cứu anh trai.

Cây táo nở hoa tập 53: Ngà tìm mọi lý do từ chối hiến gan cho Ngọc - Ảnh 2.

Sau tất cả chỉ còn Hạnh bên cạnh Ngọc lúc khó khăn nhất. (Ảnh: Vie Channel)

Hạnh nói hết về bệnh tình của Ngọc, van xin Ngà hãy cứu anh trai. Hạnh nhấn mạnh rằng, trong tất cả các em thì Ngà là người phù hợp nhất. Ngà tìm Phước tâm sự: "Tao cũng muốn giúp anh hai tao lắm nhưng phải sống được tao mới giúp".

Chứng kiến sự vô tâm của Ngà với Ngọc, cô Bông bức xúc: "Thằng Ngọc đã vất vả cả đời nuôi mày khôn lớn, trả hết nợ mẹ, nợ con cho mày, bây giờ cần gan lẽ ra mày phải đứng ra hiến gan cho nó mới phải chứ". Hết cách, Hạnh van xin cô em chồng ích kỷ hãy giúp tìm Dư nhưng bị Báu cảnh cáo là không được đụng tới Dư.

Cây táo nở hoa tập 53: Ngà tìm mọi lý do từ chối hiến gan cho Ngọc - Ảnh 3.

Cô Bông khuyên Ngà hiến gan cứu Ngọc. (Ảnh: Vie Channel)

Thấy Ngà, Báu không chịu cho gan cũng không muốn cho Dư hiến, Hạnh bức xúc: "Anh Ngọc lo cho tụi mày cả cuộc đời. Bây giờ anh bệnh thì không đứa nào hỏi một câu, lúc nào cũng chỉ trách móc. Lẽ ra tụi mày phải giành nhau để hiến gan cho anh kìa. Tại sao tụi mày khốn nạn như vậy?".

Về phía Dư, Dư đưa Trinh trở về quê, mặc cho Trinh luôn níu kéo. Dư nói rõ quan điểm của mình và mong rằng Trinh đừng làm phiền gia đình mình nữa. Dư hứa sẽ chu cấp cho con đến khi lớn và nếu Trinh không nuôi thì Dư sẽ nuôi nhưng cưới là điều không thể.

Cây táo nở hoa tập 53: Ngà tìm mọi lý do từ chối hiến gan cho Ngọc - Ảnh 4.

Ngà tìm mọi cách nhất định không cho Ngọc gan. (Ảnh: Vie Channel)

Ở diễn biến khác, khi tới một bệnh viện khác để tư vấn về bệnh của Ngọc, Châu tình cờ thấy bà Thủy - mẹ chồng cô đang đi điều trị bệnh cao huyết áp. Bà Thủy muốn giấu bệnh vì sợ Phong lo lắng. Châu khuyên mẹ chồng hãy để cô đến khám định kỳ. 

Cây táo nở hoa kể về câu chuyện của Ngọc (Thái Hòa) là anh cả và là trụ cột trong gia đình có 5 anh em. Ngọc mở tiệm sửa xe và đó cũng là nguồn thu nhập chính để anh lo cho gia đình lớn gồm 4 đứa em và gia đình nhỏ gồm vợ con là Hạnh (Hồng Ánh) – Phúc (Trịnh Thảo). Trong 4 người em thì Ngà (Trương Thế Vinh) và Báu (Nhã Phương) khiến cho Ngọc không an tâm nhất và đây cũng là 2 "trùm" gây rối cho gia đình. Còn Châu (Thúy Ngân) - cô em ngoan ngoãn, học giỏi, tốt nghiệp đại học làm bác sĩ là niềm tự hào, hãnh diện lớn nhất của Ngọc.

Phim Cây táo nở hoa do đạo diễn Võ Thạch Thảo thực hiện với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám: Thái Hòa, Hồng Ánh, Nhã Phương, Thúy Ngân, Song Luân...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem