Cây trồng chủ lực
-
Với người dân huyện Văn Yên (Yên Bái) cây quế là cây trồng chủ lực. Từ vỏ, gỗ, lá đến gốc rễ quế đều có giá trị sử dụng nên nhiều gia đình thu tiền tỷ mỗi năm.
-
So với giống vải ở nhiều nơi khác, vải chín sớm Phương Nam (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) có ưu thế hơn hẳn: Quả to, vỏ mỏng, gai thưa và ngắn, nhiều nước, vị ngọt thanh, mùi thơm, thường chín sớm hơn các loại vải khác từ 30-40 ngày.
-
“Tại sao lại cần tới 7.000 loại phân bón khi Việt Nam chỉ có khoảng 10 loại cây trồng chủ lực? Theo tôi, chỉ cần khoảng 100 loại phân bón hoặc tối đa thì có khoảng 200 loại, như thế sẽ dễ kiểm soát vấn đề chất lượng phân bón hơn…”.
-
Tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, hơn 1.500ha thảo quả của người dân đã bị chết sau đợt băng giá kỷ lục tại miền núi phía Bắc vừa qua.