CĐV ở Anh, Tây Ban Nha cũng ăn mừng chiến thắng của Morocco

Thứ tư, ngày 07/12/2022 16:30 PM (GMT+7)
Đám đông người hâm mộ Morocco đã đổ về trung tâm thủ đô London để ăn mừng chiến thắng 3-0 trước Tây Ban Nha và lần đầu bước chân vào tứ kết World Cup.
Bình luận 0

Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đám đông người hâm mộ tràn xuống phố Oxford, giao lộ Piccadilly Circus và đường Edgware. Họ hô vang, nhảy múa và vẫy cờ Morocco sau khi trận đấu đêm 6/12 kết thúc (giờ Hà Nội), Guardian đưa tin.


“Thật không thể tin được. Những lá cờ ở khắp mọi nơi. Không chỉ cờ Morocco mà cả cờ của hầu hết quốc gia châu Phi”, Jahmell-Hasan Rhys Campbell, sinh viên 21 tuổi ở London, mô tả cảnh tượng trên đường Edgware.

“Tiếng còi xe ôtô vang lên mỗi giây, mọi người đang nhảy múa trên đường phố hoặc vươn người ra khỏi cửa xe ôtô. Đó là một trải nghiệm vô thực. Có lẽ khoảng 300 người (đang tập trung tại đây)”, Campbell chia sẻ.

CĐV ở Anh, Tây Ban Nha cũng ăn mừng chiến thắng của Morocco - Ảnh 1.

Đám đông người hâm mộ Morocco đổ về trung tâm thủ đô London. Ảnh: Twitter.

Lucie Bickerdike, 37 tuổi, cũng chứng kiến lễ ăn mừng của các cổ động viên khi đang ngồi trên một chiếc xe buýt hai tầng. Cô chia sẻ tinh thần của mọi người dường như "đang rất cao".

“Tôi không theo dõi bóng đá thường xuyên nên ban đầu không chắc chuyện gì đang xảy ra”, cô nói. “Tiếng còi xe inh ỏi trên đường phố, tiếng hô vang, pháo sáng, pháo hoa và những người đang nhảy múa. Có lúc một nhóm (cổ động viên) lên xe buýt ca hát và nhảy múa, rồi lại rời đi”.

Người hâm mộ đội tuyển cũng ăn mừng ở các thành phố trên khắp Tây Ban Nha, nơi có khoảng 800.000 cư dân Morocco.

Tại Barcelona, Youssef Lotfi, 39 tuổi và là một công nhân xây dựng người Morocco, cho biết “hôm nay là một ngày vui đối với họ và toàn thế giới Arab”.

“Morocco đại diện cho toàn bộ thế giới Arab và lục địa châu Phi. (Cảm xúc này) thật khó diễn tả”, ông nói với AP.

Đây là lần đầu tiên Morocco - một quốc gia Arab - lọt vào vòng 1/8 chung kết World Cup. Họ cũng là đội tuyển châu Phi thứ 4 trong lịch sử góp mặt ở tứ kết một kỳ World Cup sau Cameroon (1990), Senegal (2002) và Ghana (2010). Trong lịch sử, chưa đội tuyển nào từ lục địa đen vào đến bán kết. Morocco sẽ một lần nữa tạo kỳ tích nếu vượt qua Bồ Đào Nha ở tứ kết.


Hải Linh (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem