Cha mẹ nghèo nuôi 2 con bệnh tật

Minh Hoàng Thứ hai, ngày 18/08/2014 11:30 AM (GMT+7)
Đó là vợ chồng ông Võ Hiệu và bà Nguyễn Thị Ninh, cùng 78 tuổi, hiện ở xóm Thanh Tân, thôn Phụng Du 2, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, Bình Định. 
Bình luận 0

Ông bà có 4 người con. 2 con trai giữa đã có gia đình ở riêng. Con gái đầu tên là Võ Thị Thủy, 56 tuổi, bị chứng động kinh từ nhỏ, hiện thỉnh thoảng lên cơn, chỉ ở nhà chứ không làm được việc gì. Con gái út là Võ Thị Kim Hoan (44 tuổi) thì năm 15 tuổi, sau một trận sốt đã bị bại liệt toàn thân, tay chân co quắp. Chị Hoan nằm một chỗ cho đến giờ đã gần 30 năm, không nói năng, nhận biết gì. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đều do mẹ già và chị trợ giúp.

img

Điều kiện sống của 2 vợ chồng ông bà Hiệu, Ninh rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. 2 người con trai ở riêng nhưng cuộc sống cũng khổ, nên chẳng giúp được gì cho cha mẹ, cho chị và em. Hàng ngày ông bà tất bật làm lụng để kiếm sống, vừa chăm sóc cho 2 con gái rất vất vả. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để ông bà Hiệu - Ninh có điều kiện chăm sóc 2 con gái bị bệnh tốt hơn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình ông Hiệu theo địa chỉ trên, hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay - 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; tài khoản 1506311002117 Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem