Chăm lo hơn nữa cho các đối tượng chính sách

Thứ bảy, ngày 28/07/2012 06:34 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 27.7, Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội.
Bình luận 0

Tới dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm...

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn nhưng chính sách ưu đãi với người có công không ngừng được hoàn thiện theo hướng ưu đãi ngày càng được mở rộng, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi từng bước được nâng lên, cao hơn mức lương tối thiểu chung và luôn ở mức cao nhất trong các chính sách xã hội.

img
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ mít tinh. VGP

Thủ tướng khẳng định, với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã và đang làm nhiều việc để cuộc sống của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với nước ngày càng tốt đẹp hơn…

Theo Thủ tướng, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách ưu đãi liên quan; thường xuyên quan tâm chăm lo tốt hơn công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa”...

Thủ tướng kêu gọi đồng chí, đồng bào và chiến sĩ cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần đạo lý "uống nước nhớ nguồn", bằng tình cảm sâu sắc và việc làm thiết thực, tích cực tham gia và thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với nước.

Thủ tướng mong những người có công và gia đình có công với nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, khắc phục khó khăn để vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Sáng 27.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đền Tưởng niệm liệt sĩ - Khu di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị, dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị, Nghĩa trang huyện Triệu Phong.

Sáng qua, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ mit tinh kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7. Sau 15 năm tái lập, tỉnh Quảng Nam đã xác nhận hơn 10.800 liệt sĩ, 3.500 thương binh, người hưởng chính sách, hơn 36.600 người có công với cách mạng, hơn 7.400 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng...

Cùng ngày, Bộ Thông tin - Truyền thông và UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức phát hành bộ tem “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Mẫu tem có hình ảnh nổi bật là tượng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng lấy nguyên mẫu từ hình ảnh mẹ Nguyễn Thị Thứ (1904 - 2010) ở thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tỉnh Điện Biên tổ chức mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và tuyên dương các thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn vào sáng 27.7. Dịp này, tỉnh đã tuyên dương 50 thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công tiêu biểu trong các lĩnh vực.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 27.7, đông đảo cán bộ nhân viên Đại sứ quán, Phòng tùy viên Quốc phòng, các cơ quan đại diện của Việt Nam và Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã đến dâng hương, đặt hoa tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem