Chăm sóc trẻ
-
UBND TP.HCM đã quyết định cho học sinh bậc mầm non, tiểu học và khối 6 đi học trực tiếp từ 14/2 trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh.
-
Nhiều năm qua, trường mầm non Xuân Lộc (xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được công nhận Tập thể Lao động tiên tiến. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, đoàn thanh niên cũng được đánh giá, công nhận vững mạnh xuất sắc…
-
Ngày 3/11, theo nguồn tin từ Công an quận Lê Chân, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã vào cuộc làm rõ vụ cháu bé 16 tháng tuổi nghi bị bạo hành.
-
Khi nhìn những em bé vừa chào đời đã phải rời xa cha mẹ, nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Thu Hằng không kìm được nước mắt. Chính vì yêu trẻ con, cô đã tình nguyện vào trung tâm H.O.P.E để chăm sóc trẻ sơ sinh có người thân nhiễm Covid.
-
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động hè năm 2021 và tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non giữ trẻ. Theo đó, khi có văn bản chỉ đạo của UBND TP.HCM, các trường mầm non có thể tổ chức hoạt động hè từ ngày 14/6 đến hết ngày 13/8.
-
"Trẻ tự kỷ cũng xứng đáng được yêu thương", "Vì Em Xứng Đáng" - sự kiện phi lợi nhuận có ý nghĩa vô cùng lớn đối với cộng đồng, xã hội sẽ diễn ra vào ngày 24/4/2021 tại Hà Nội.
-
Các loại vắc xin Covid-19 đều tốt, nhưng chúng không hoàn hảo, và đó là nguy cơ nâng tỷ lệ tử vong lên cao nếu nới lỏng giãn cách xã hội quá nhanh.
-
Thạc sĩ, Dược sĩ cao cấp Trương Minh Đạt đã và đang ngày đêm dốc sức cho hành trình nâng cao nhận thức về dùng thuốc cho con cho cộng đồng gần 100.000 mẹ bỉm sữa trên khắp cả nước.
-
Bằng sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao cả, suốt nhiều năm qua giáo viên Trường mầm non Hà Lĩnh luôn được phụ huynh và nhân dân quý mến. Công việc chăm sóc trẻ vất vả nhưng cán bộ giáo viên nhà trường đã cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ, chăm lo nuôi dưỡng, giáo dục các em ngay từ những ngày đầu tới trường.
-
Trả lời phỏng vấn của phóng viên, nhiều phụ huynh cho biết con họ nói bị đâm bằng kéo, kim tiêm và các dụng cụ sắc nhọn khác do “không ngủ trưa” hoặc “không biết nghe lời”. Theo thống kê của các bậc phụ huynh, hiện có khoảng 11 trẻ được phát hiện có vết nghi kim châm, phần lớn là ở đầu, đùi và mông …