Chân dung các nhân sự được giới thiệu bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao

PVCT Thứ hai, ngày 26/07/2021 11:24 AM (GMT+7)
Sáng nay (26/7), Chủ tịch nước đã trình bày các Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Bình luận 0

Theo Tờ trình, nhân sự được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới là bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê An Giang; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học, ngành Sư phạm Hóa học; Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Bà Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Chân dung các nhân sự được giới thiệu bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV Võ Thị Ánh Xuân (ảnh VGP).

Bà khởi đầu sự nghiệp là giáo viên Trường phổ thông trung học, sau đó là Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

Bà từng đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Còn nhân sự được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chánh án TAND Tối cao là ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Chân dung các nhân sự được giới thiệu bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (trái) và ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện KSND Tối cao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Ông Bình sinh năm 1958, quê Quảng Ngãi; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Đại học An ninh.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Trong quá trình công tác, ông có nhiều năm gắn bó với ngành Công an, từng giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Bộ Công an kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra án tham nhũng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Sau đó ông giữ chức Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ở nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, ông giữ chức Viện trưởng Viện KSND Tối cao; Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Nhân sự được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Viện trưởng Viện KSND Tối cao nhiệm kỳ mới là ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện KSND Tối cao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê Củ Chi, TP.HCM; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Cử nhân Luật.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Trong quá trình công tác, ông từng gắn bó với ngành Công an, là Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an); Thư ký của Chủ tịch UBND TP.HCM (từ năm 1992 đến năm 2000); Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP.HCM; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11 (TP.HCM); Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1 (TP.HCM); Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương;Viện trưởng Viện KSND Tối cao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem