Chàng trai sống với khuôn mặt dị dạng đáng sợ suốt 18 năm

Huy Phong (Theo Daily Mail) Thứ ba, ngày 22/12/2015 08:39 AM (GMT+7)
Môi và lưỡi của cậu bé bị đẩy ra ngoài miệng vì mạch máu dưới da trên mặt ngày càng to hơn.
Bình luận 0

Zoubair Lahdodi, 18 tuổi, được  phát hiện mắc chứng dị tật tĩnh mạch bẩm sinh khiến các mạch máu ở mặt sưng phồng lên. Môi và lưỡi của cậu bé bị đẩy ra ngoài miệng vì mạch máu dưới da trên mặt ngày càng to hơn.

img

Khuôn mặt của Zoubair trước và sau thời điểm được phẫu thuật.

Zoubair là một ngôi sao trình diễn diễn xe đạp đường phố ở thành phố Casablanca nơi gia đình cậu sinh sống. Nhưng cậu bé không biết rằng mình có thế gặp nguy hiểm tới tính mạng nếu bị ngã trong khi trình diễn vì các mạch máu trên mặt có thể vỡ và gây chảy máu.

Các bác sĩ cho biết Zoubair phải chuyển đến Mỹ phẫu thuật mới có thể chữa trị dứt điểm dị tật hiếm gặp này, nhưng bố của cậu làm nghề lái xe taxi không có đủ tiền để chi trả cho ca phẫu thuật tốn kém này.

Mới đây, quỹ từ thiện quốc tế Waner Foundation đã quyết định hỗ trợ toàn bộ kinh phí đưa Zoubair tới New York, Mỹ để phẫu thuật. Cậu bé đã được bác sĩ Milton Waner các cộng sự  tại bệnh viện Lenox Hill thực hiện phẫu thuật chỉnh hình những mạch máu bị biến dạng trên khuôn mặt.

Zoubair thường gặp khó khăn trong ăn uống, ngủ, nói và thở trước thời điểm phẫu thuật, nhưng hiện cậu có thể sinh hoạt một cách bình thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem