Chạy thận nhân tạo

  • Ngày 5.7, cơ quan CSĐT công an tỉnh Hòa Bình đã lập biên bản gỡ niêm phong bàn giao Đơn nguyên thận nhân tạo, Khoa Hồi sức tích cực cho BVĐK tỉnh Hòa Bình. Như vậy, sau hơn một tháng bị niêm phong phục vụ công tác điều tra, Đơn nguyên thận mới bắt đầu hoạt động trở lại.
  • Liên quan đến vụ 8 người tử vong khi chạy thận tại Hoà Bình, đầu giờ chiều ngày 5.7, bác sỹ Lương đã được tại ngoại, về với gia đình. Bữa cơm đầu tiên sau khi được tại ngoại có lẽ là bữa cơm rất đầm ấm, hạnh phúc của gia đình anh.
  • BS Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng Khoa Thận Nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: “Sau sự việc bác sĩ Lương bị bắt tạm giam, bản thân chúng tôi và các bác sĩ trong Khoa rất hoang mang lo lắng. Bởi ở đây có 600 bệnh nhân đang lọc máu chu kỳ”.
  • Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã bật khóc khi chia sẻ về sự việc bác sĩ Hoàng Công Lương bị bắt giam sau sự cố chạy thận 8 người chết.
  • Suy thận đến mức phải lọc máu định kỳ, bệnh nhân suy thận giống như lúc nào cũng có “lưỡi hái tử thần” kề cổ. Không chỉ gặp nhiều rủi ro tai biến, sức khoẻ suy kiệt, mất sức lao động mà nhiều người còn phải sống kiếp “tầm gửi” quanh bệnh viện, mất đi cơ hội gần gũi, yêu thương người thân.
  • UBND tỉnh Hòa Bình đã quyết định cấp 5,5 tỷ đồng để mua và lắp đặt 12 máy chạy thận nhân tạo, hệ thống nước RO, hệ thống rửa và bảo quản quả lọc, máy phát điện tại BVĐK TP. Hòa Bình. Việc này nhằm mở rộng đơn nguyên thận nhân tạo.
  • Cơ quan điều tra ngày 7.6 đã thực nghiệm hiện trường, giám định lại thiết bị chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
  • Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng chuyên môn về y khoa vẫn chưa thể khẳng định nguyên nhân gây tử vong cho 8 bệnh nhân. Tuy nhiên Hội đồng tập trung nhiều đến sự bất thường của nguồn nước RO sử dụng trong quá trình chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình.
  • Giám đốc Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương vừa đưa ra nghi vấn “nguồn nước” có thể là nguyên nhân gây tai biến khiến 18 người sốc phản vệ (8 người tử vong) sau khi chạy thận nhân tạo ngày 29.5. Theo các chuyên gia y tế, nước dùng trong quá trình lọc máu cần phải tinh khiết ở mức cao nhất, chỉ cần một chút tạp chất cũng có thể nguy cơ gây tai biến.
  • Sáng nay (8.6), TS Dương Đức Hùng - Trưởng khoa Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, bệnh viện sẽ thông tin về sức khoẻ của 10 bệnh nhân được chuyển về từ vụ tai biến khiến 18 bệnh nhân bị sốc, 8 người tử vong sau khi chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình.