Chay than
-
Điều dưỡng viên khai đã ghi thêm nội dung phân công nhiệm vụ cho bác sĩ Lương sau khi xảy ra sự số chạy thận 9 người chết.
-
Việc cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình không có mặt tại phiên tòa xét xử vụ chạy thận làm 8 người chết khiến du luật đặt ra một câu hỏi.
-
Luật sư cho biết một người ''bí ẩn" đã gửi đến cho chị đoạn clip được quay vào thời điểm xảy ra sự cố y khoa chạy thận nhân tạo sáng 29.5.2017.
-
Mức cao nhất bảo hiểm trả cho một lần chạy thận là 543.000 đồng, mỗi ca ghép thận khoảng 300-500 triệu đồng, bảo hiểm chi gần 100 triệu.
-
Bác sĩ Lương là một trong ba người liên quan vụ án 8 bệnh nhân tử vong do chạy thận ở Hòa Bình, sẽ được xét xử trong phiên tòa sơ thẩm ngày 7/5.
-
Theo quyết định của Tòa án Nhân dân (TAND) TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), từ ngày 7-11.5, Tòa sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự liên quan vụ 8 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình ngày 29.5.2017. Được biết bác sĩ Hoàng Công Lương sẽ có 4 luật sư tham gia bào chữa.
-
“Lá thư này là tâm thư được chắt lọc từ nước mắt, niềm tin của mình với mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ giúp đỡ cho xem xét lại bản chất vụ án, xét xử đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng; đúng người, đúng tội”, BS Lương chia sẻ.
-
Bác sĩ Hoàng Công Lương, một trong 3 bị can của vụ án 8 người tử vong khi chạy thận tại Hoà Bình đã mời Tiến sĩ, Luật sư Lê Văn Thiệp, Trưởng văn phòng Luật sư Toàn Cầu là người bào chữa cho mình trong phiên toà sắp tới.
-
Đơn nguyên Thận nhân tạo hoạt động trở lại hôm nay, sau gần 10 tháng dừng do tai biến chạy thận khiến 8 người tử vong.
-
Sau nhiều lần thương nghị không thành công trong việc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình đền bù cho gia đình 8 nạn nhân tử vong tại BV này, hai bên quyết định đưa vụ việc ra tòa và các gia đình nạn nhân cho biết, họ quyết theo kiện đến cùng.