Chè xanh

  • Lần đầu tiên có một vở cải lương mà khi ra mắt, trên thiệp mời ghi rõ yêu cầu: Không mang dép lê, không đem thức ăn vào khán phòng, mặc áo dài hoặc đầm dài (đối với quý bà, quý cô)… Đặc biệt, đêm diễn còn chiêu đãi tiệc nhẹ...
  • Sở Công thương Bắc Kinh, Trung Quốc, vừa công bố thu hồi 5 loại thực phẩm bị phát hiện có độc, đang được bày bán rộng rãi trong hệ thống siêu thị ở nước này.
  • (Dân Việt) - Nạn sản xuất chè bẩn đang hoành hành dữ dội ở một số tỉnh phía Bắc. Trước sự việc này, vùng nguyên liệu chè lớn nhất Việt Nam - vùng chè Lâm Đồng - phải tự bảo vệ như thế nào?
  • Sau khi ra tù trở về nhà, Giàng A Khoa phát hiện vợ đá có thai với một người trong bản. Từ đó vợ chồng Khoa xảy ra mâu thuẫn. Vợ Khoa đã dùng rễ cây lá ngón đun với chè xanh để đầu độc chồng.
  • (Dân Việt) - Nhớ hồi nhà tôi mới quét chợ, có phụ nữ ở xóm trên đi bán rau chẳng may giẫm phải kim tiêm do bọn nghiện ma túy vứt lại, cô ấy ôm chân nằm kêu khóc giữa chợ vì sợ bị lây HIV.
  • (Dân Việt) - Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Úc cho thấy dầu cây chè có thể được sử dụng như một liệu pháp hữu hiệu cho điều trị bệnh ung thư da.
  • Những lốc giấy ăn, giấy vệ sinh nhập nguyên đai, nguyên kiện từ Trung Quốc vẫn đầy rẫy trên kệ, lủng lẳng trên giá treo hoặc phơi bày trần trụi, xếp chồng lên nhau tại các đại lý tạp hóa, văn phòng phẩm.