Chém nhau như phim "xã hội đen" vì va quệt, 1 người chết tại chỗ

Phạm Dũng/Người Lao Động Thứ ba, ngày 28/07/2015 19:16 PM (GMT+7)
Cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ chém nhau khiến một người chết và nhiều người bị thương xảy ra lúc nửa đêm chỉ xuất phát từ va quệt xe trên đường.
Bình luận 0

Ngày 28.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận với Báo Người Lao Động đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam đối với Huỳnh Quốc Thảo (SN 1986) về tội “Giết người”.

Liên quan đến vụ án, 3 người khác cũng bị tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng” gồm: Phùng Anh Hào (SN 1994), Huỳnh Quốc Bảo (SN 1982) và Đặng Thanh Phong (SN 1989).

Theo lời khai ban đầu, khoảng 0h ngày 12.7, nhóm Bảo, Hào, Phong và Toàn (cháu ruột Bảo) đang ngồi chơi bắn cá tại tiệm của Bảo trên đường An Dương Vương (phường 16, quận 8) thì Hào kêu Toàn đi mua thuốc lá về hút.

img

Hiện trường vụ đả chiến như phim kiếm hiệp.

Khoảng 15 phút sau, Toàn chạy xe máy về, trên đầu chảy máu và kể mình bị nhóm thanh niên đứng trên cầu Mỹ Thuận (quận 8) đánh vào đầu.

Hào chạy ra cầu Mỹ Thuận, thấy một nhóm 5 thanh niên đang đứng trên cầu, trong đó có Phạm Công Nghĩa (SN 1984) và Vũ Sơn Tùng (SN 1985, cùng ngụ Hải Phòng). Vừa đến nơi, Hào bị một người trong nhóm này ném mũ bảo hiểm trúng đầu nên chửi và dọa sẽ quay lại "xử".

Hào đến quán cà phê của người quen gần đó, lấy một cây mã tấu tự chế tính đến rửa hận. Đến nơi, Hào thấy Bảo bị nhóm thanh niên dùng gậy đánh ngã xuống đường.

img

Phạm Công Nghĩa bị Huỳnh Quốc Thảo chém chết tại chỗ.

Bị đánh, Bảo kêu Hào đưa mã tấu, lúc này Phong cũng cầm mã tấu chạy đến. Bảo hỏi nhóm Nghĩa tại sao đánh cháu mình thì nhóm này nói do va quệt xe.

Biết tin, Thảo cũng cầm mã tấu chạy đến rồi bất ngờ xông đến chém, hai bên quyết chiến như phim "xã hội đen". Trong lúc hỗn chiến, Thảo chém Phạm Công Nghĩa khiến anh này chết tại chỗ, Vũ Sơn Tùng cũng bị chém vào lưng.

Qua truy xét, Vũ Sơn Tùng khai khi đang ở cùng Phạm Công Nghĩa tại chung cư Peridot (phường 16, quận 8) thì nhận được điện thoại của Trọng (bạn Nghĩa, quê Hải Phòng) kêu ra cầu Mỹ Thuận ứng cứu. Đến nơi, Tùng thấy Trọng đang giằng co với một thanh niên có mã tấu; ít phút sau có một nhóm thanh niên mang mã tấu và cây sắt 3 chỉa chạy đến.

Bị tấn công, nhóm của Tùng dùng cây gỗ mang theo đánh trả; Tùng đập vào đầu Huỳnh Quốc Thảo; Bảo chém vào lưng Tùng.

Công an TP.HCM xác định nguyên nhân của vụ đả chiến là do va quệt xe giữa Toàn và Trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem