Chi 30 tỷ đồng mỗi năm để đảm bảo giao thông

Thứ ba, ngày 24/05/2011 09:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa ký quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020.
Bình luận 0

Theo đó, thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra, duy tu sửa chữa thường xuyên các tuyến đường trên địa bàn, không để xuất hiện ổ gà, mặt đường bị biến dạng, thiếu hệ thống tín hiệu giao thông, hệ thống chiếu sáng công cộng. Triển khai mở rộng các hẻm nối thông giữa các tuyến đường để giảm áp lực giao thông cho các tuyến chính; xây dựng hệ thống cầu vượt, hầm chui cho người đi bộ, xe 2 bánh...

Thành phố cũng đề ra các chỉ tiêu: Có thêm 210km đường và 50 cây cầu đưa vào sử dụng; mật độ đường giao thông đạt 1,87km/km²; tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt 8,18%... Để thực hiện các mục tiêu trên, mỗi năm ngân sách thành phố sẽ chi 30 tỷ đồng.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem