Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư là “kim chỉ nam” cho tín dụng chính sách tại Hà Tĩnh

Hương Giang Thứ ba, ngày 04/06/2024 18:10 PM (GMT+7)
Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 (Chỉ thị 40) của Ban Bí thư được xem như "kim chỉ nam" quan trọng trong thực hiện chính sách tín dụng xã hội hơn 20 năm qua, cũng như tạo nên những chuyển biến mới trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội được Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh thực hiện.
Bình luận 0

Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 (Chỉ thị 40) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, khẳng định quan điểm nhất quán trong định hướng nhận thức của chính sách xã hội trong công cuộc giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. 

Đây được xem như "Kim chỉ nam" quan trọng trong thực hiện chính sách tín dụng xã hội hơn 20 năm qua, cũng như tạo nên những chuyển biến mới trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội được Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh thực hiện.

Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư là “kim chỉ nam” cho tín dụng chính sách tại Hà Tĩnh- Ảnh 1.

Người dân ở Hà Tĩnh đã sử dụng vốn vay từ Ngân hàng CSXH đúng mục đích mang lại thu nhập ổn định.

Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã góp phần tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị. 

Một quyết tâm rất cao của cấp ủy, chính quyền xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương đã mang lại những kết quả khích lệ trên mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa và trật tự xã hội cho người dân nghèo nông thôn. 

10 năm qua, Chỉ thị số 40 trở thành "kim chỉ nam" cho hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, để Ngân hàng CSXH tỉnh không chỉ là "cầu nối" giải ngân tín dụng của Chính phủ mà còn là "đòn bẩy" thúc đẩy mối liên kết gắn bó mật thiết giữa Đảng - người dân - chính quyền trong công cuộc đẩy lùi đói nghèo, phát triển bền vững.

Có mặt tại xã Kỳ Thượng một xã miền núi của huyện Kỳ Anh vào đúng ngày giao dịch cố định, đồng chí Vũ Trung Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thượng khẳng định: "Việc đưa Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tín dụng chính sách xã hội vào cuộc sống được xem là khâu đột phá trong chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới của xã. 

Chính sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, của toàn thể cán bộ, đảng viên xã Kỳ Thượng thời gian qua đã giúp công tác giảm nghèo được triển khai thiết thực hơn. 

Nhờ vậy, nguồn vốn chính sách ở xã không những tăng trưởng nhanh mà hiệu quả của đồng vốn vay cũng phát huy tác dụng, hỗ trợ các hộ nghèo và đối tượng chính sách phát triển sản xuất, cải thiện đời sống".

Minh chứng rõ nét nhất về hiệu quả nguồn vốn tín dụng tại xã phải kể đến hộ chị Nguyễn Thị Lệ ở thôn Tiến Quang, xã Kỳ Thượng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi 50 triệu đồng của Ngân hàng CSXH, chị đầu tư trồng 5 ha rừng tràm và mua thêm 2 con bò, nhờ chăm chỉ làm ăn và sử dụng vốn đúng mục đích. Từ hộ gia đình thuộc diện khó khăn, đến nay, gia đình chị Nguyễn Thị Lệ thu về hơn 50 triệu đồng mỗi năm, vươn lên trở thành hộ khá, có thu nhập ổn định.

Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư là “kim chỉ nam” cho tín dụng chính sách tại Hà Tĩnh- Ảnh 2.

Mô hình chăn nuôi dê từ vốn vay Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh của gia đình chị Nguyễn Thị Hiền ở thôn Tây Nam, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn.

Từ năm 2014 đến nay, tổng doanh số cho vay của Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh đạt 14.363 tỷ đồng với hơn 368 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. 

Tổng dư nợ đạt 6.870 tỷ đồng, tăng 3.602 tỷ đồng so với thời điểm trước khi có Chỉ thị 40, với 106 ngàn khách hàng đang còn dư nợ, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ rất thấp 0,036%/tổng dư nợ và có 149/216 xã không có nợ quá hạn. 

Thực hiện Chỉ thị 40, nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng CSXH tỉnh để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách đạt 319,5 tỷ đồng, tăng 280,7 tỷ đồng so với năm 2014, trong đó ngân sách tỉnh 242,6 tỷ đồng, ngân sách các địa phương cấp huyện gần 76,9 tỷ đồng, trong đó có một số thị xã, huyện nguồn vốn ngân sách chuyển qua Ngân hàng CSXH cao như thành phố Hà Tĩnh, Đức Thọ, Nghi Xuân…

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp hơn 368 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, tạo việc làm cho hơn 44 nghìn lao động, xây dựng gần 247 nghìn công trình NS&VSMTNT, 63 người chấp hành xong án phát tù được vay vốn, hơn 1.896 ngôi nhà được xây dựng mới và cải tạo, 13.670 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, 33 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được vay vốn...

Vốn tín dụng chính sách cũng giúp 176 lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 4,41% năm 2014 xuống còn 3,01%, với 181 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới….

Giám đốc Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh Bùi Thị Ngọc Hà khẳng định: "Chỉ thị 40 đã thực sự đi vào cuộc sống phù hợp và đáp ứng kịp thời nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân; qua đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện được mục tiêu tăng trưởng đi đôi với phát triển, góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị. 

Đây cũng là minh chứng khẳng định chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về tín dụng chính sách xã hội đã đề ra tại Chỉ thị 40 là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem