Chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ nông dân trồng chè

Phương Đông Thứ tư, ngày 25/03/2015 08:19 AM (GMT+7)
Ngày 24.3 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) và lãnh đạo một số ban, đơn vị đã tiếp và làm việc với đoàn cán bộ Liên đoàn Hợp tác xã (HTX) Chè Nepal (CTCF) do ông R.K.Jabegu dẫn đầu.
Bình luận 0

img

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Duy Lượng (trái) trao quà lưu niệm cho đoàn CTCF.    
Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Duy Lượng đã giới thiệu vắn tắt với đoàn cán bộ CTCF về Hội NDVN; về nông nghiệp, ND, nông thôn Việt Nam; về hỗ trợ và dạy nghề cho ND, trong đó có ND trồng chè...

 

Ông R.K.Jabegu khẳng định, những hoạt động hỗ trợ nông dân, nhất là ND trồng chè của Hội NDVN rất đáng để CTCF tham khảo. Tại Nepal, CTCF có 87 cơ sở HTX trải rộng trên 12 tỉnh với 5.400 hộ ND sản xuất nhỏ. Những năm qua, CTCF đang tập trung vào phát triển chè bền vững, cung cấp các dịch vụ cho các HTX thành viên, phát triển nguồn nhân lực ngành trồng chè. Ông R.K.Jabegu đề nghị trong tương lai, CTCF và Hội NDVN sẽ đặt mối quan hệ nhằm chia sẻ, tham khảo những cách làm tốt nhất để hỗ trợ ND, HTX, nhất là ND, HTX trồng chè.

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Duy Lượng cho rằng, chè tuy là một trong những cây công nghiệp của Việt Nam, nhưng sản lượng, chất lượng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu do sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, giống chưa đồng nhất, công nghệ sản xuất, chế biến lạc hậu. ND, HTX, tổ, nhóm trồng chè ở Việt Nam rất cần tham khảo, học hỏi kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, trong đó có Nepal. Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Duy Lượng nhất trí với đề nghị của CTCF và cho rằng, trước mắt 2 bên cần tăng cường trao đổi thông tin, trao đổi đoàn, từ đó sẽ xây dựng những kế hoạch hợp tác lâu dài…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem