Cựu Ngoại trưởng Mỹ hé lộ nước cờ tiếp theo của ông Putin ở Ukraine

Minh Nhật (theo Newsmax) Thứ hai, ngày 11/04/2022 15:18 PM (GMT+7)
"Cắt Ukraine khỏi Biển Đen là bước đi tiếp theo của Tổng thống Nga Putin", cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Cựu Ngoại trưởng Mỹ hé lộ nước cờ tiếp theo của Putin ở Ukraine - Ảnh 1.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tin rằng, nước cờ tiếp theo của Putin ở Ukraine là cắt Ukraine khỏi Biển Đen. Ảnh IT

"Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng ta nên tin rằng, Tổng thống Putin đã thay đổi. Ông ấy đã sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine dưới thời chính quyền Obama. Giờ đây, ông ấy đang tiến hành chiến dịch trên bộ này (ở toàn bộ Ukraine)", ông Pompeo tuyên bố trong "Hội nghị bàn tròn The Cats" hôm Chủ nhật 10/4 trên Đài phát thanh WABC 770 AM-NY.

"Ông Putin đã không tấn công Ukraine khi nước Mỹ được dẫn dắt trong 4 năm bởi Tổng thống (Donald) Trump và tôi khi đó đang điều hành đội an ninh quốc gia của Mỹ. Ông ấy sẽ không thay đổi cách làm của mình. Các mục tiêu của ông ấy sẽ không thay đổi. Ông ấy muốn xây dựng lại nước Nga vĩ đại hơn. Có vẻ như ông ấy đã chỉ đạo quân đội Nga di chuyển về phía nam và đông nam Ukraine, bắt đầu cố gắng cắt Ukraine khỏi Biển Đen. Đó có vẻ là động thái quân sự tiếp theo của ông ấy", ông Pompeo nói thêm.

Ông Pompeo cũng với người dẫn chương trình John Catsimatidis rằng, những gì đã thay đổi là khả năng lãnh đạo của Mỹ - hay nói cách khác, do khả năng lãnh đạo của Mỹ trở nên yếu hơn - đã thúc đẩy cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, nhất là sau sự kiện rút quân lộn xộn của Mỹ tại Afghanistan.

"Không nghi ngờ gì rằng nhận thức của ông Putin về khả năng lãnh đạo của Mỹ đã thay đổi cơ bản khi Tổng thống Biden nhậm chức. Ông ấy thấy rằng rủi ro (khi tấn công Ukraine) có vẻ thấp. Cái giá mà ông ấy phải trả có vẻ chấp nhận được. Và ông ấy bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch quân sự vào Ukraine mà chúng ta đã thấy", Cựu Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Những tuyên bố của cựu Ngoại trưởng Mỹ diễn ra khi xung đột ở Ukraine-Nga đã bước sang ngày thứ 46.

Giới chức Ukraine cho biết giao tranh lớn đang diễn ra ở phía đông đất nước, với các cuộc pháo kích dữ dội được báo cáo khắp khu vực Donbass, gồm Donetsk và Lugansk. Giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine hôm 8/4 nói rằng quân đội Nga đang tập hợp lại và có kế hoạch tiến về phía thành phố Kharkov.

Ủy viên Nhân quyền Nga Tatiana Moskalkova ngày 10/4 xác nhận Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi tù nhân vào hôm 9/4.

Theo bà, trong số những người trở về Nga có 4 nhân viên của tập đoàn năng lượng nguyên tử nhà nước Rosatom, binh lính và một số dân thường. "Sáng sớm nay, họ đã hạ cánh xuống đất Nga", bà Moskalkova cho biết.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho hay 12 binh sĩ của nước này đã được về nước sau cuộc trao đổi tù nhân với Nga, lần thứ ba kể từ khi xung đột bùng phát. 14 thường dân cũng đang trở về Ukraine như một phần của thỏa thuận.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/4 ra tuyên bố cho biết các lực lượng nước này đã không kích các khu vực Dnipropetrovsk, Mykolaiv ở miền nam và Kharkov ở miền đông.

"Trong đêm ở làng Zvonetske, vùng Dnipropetrovsk, tên lửa chính xác cao phóng từ biển đã phá hủy trụ sở và căn cứ của tiểu đoàn quân dân tộc Dnipro, nơi quân tiếp viện là lính đánh thuê nước ngoài đến vào ngày hôm trước", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Nga Igor Konashenkov cho biết.

Trước đó, ảnh vệ tinh do công ty Mỹ Maxar Technologies công bố hôm 9/4 cho thấy đoàn xe quân sự Nga kéo dài gần 13 km di chuyển qua thị trấn Velkyi Burluk theo hướng nam vào ngày 8/4. Thị trấn nằm ở phía đông Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine, và thuộc tỉnh cùng tên. Theo Maxar, đoàn xe này bao gồm "xe bọc thép, xe tải với pháo kéo và thiết bị hỗ trợ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem