Chiến sự Nga-Ukraine: Ukraine khẳng định "diệt gọn" đoàn xe quân sự Nga

Minh Nhật (theo CNN) Thứ sáu, ngày 04/03/2022 10:14 AM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 4/3 cho biết họ đã phá hủy 20 phương tiện của các lực lượng Nga gần Căn cứ Không quân Hostomel, theo CNN.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Ukraine tuyên bố diệt gọn đoàn xe quân sự Nga - Ảnh 1.

Các phương tiện quân sự bốc cháy sau một cuộc pháo kích ở Kharkiv - thành phố lớn thứ 2 ở Ukraine. Ảnh AP

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ đã phá hủy tổng cộng 20 phương tiện quân sự của Nga gần Căn cứ Không quân Hostomel vào hôm thứ Năm 3/3.

Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các binh sĩ Ukraine đang đi bên cạnh những phương tiện bị hư hỏng và bốc cháy được đánh dấu bằng ký hiệu V cho thấy chúng thuộc các lực lượng Nga đến từ Belarus.

CNN đã xác định vị trí địa lý và xác minh tính xác thực của các đoạn video đến một khu vực cách sân bay Hostomel khoảng 5km - nơi được báo cáo là bị lực lượng Nga chiếm giữ vào ngày 24/2.

Tài khoản Twitter của Bộ Quốc phòng cho biết: "Tổng cộng trong ngày, các lực lượng đặc biệt đã phá hủy 20 phương tiện chiến đấu của đối phương ở Hostomel. Trận chiến được tiến hành bởi một nhóm kết hợp của các lực lượng đặc biệt của Bộ Quốc phòng Ukraine và các nhóm kháng chiến địa phương".

Hiện phía Nga chưa bình luận về thông tin này.

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Mỹ đã thiết lập đường dây liên lạc với Nga để tránh bất kỳ sự cố nào gần Ukraine. Dự kiến, 2 bên sẽ thông báo cho nhau về bất kỳ hoạt động tiềm ẩn nào ở gần Ukraine để tránh mọi tính toán sai lầm có thể xảy ra gần Ukraine.

"Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây đã thiết lập đường dây liên lạc với Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 1/3 nhằm mục đích ngăn chặn các tính toán sai lầm, các sự cố quân sự và leo thang. Mỹ đã giữ lại một số kênh để thảo luận các vấn đề an ninh quan trọng với người Nga trong trường hợp bất thường hoặc khẩn cấp", một quan chức quốc phòng Mỹ cấp cao cho biết trong một tuyên bố.

Một quan chức quốc phòng cấp cao thứ 2 cho biết phía Mỹ sẽ rút lui khỏi trung tâm hoạt động của Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ.

Tổng thống Nga Putin ngày 24/2 phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine. Cuộc chiến đã bước sang ngày thứ 9. Bộ Quốc phòng Anh hôm 3/3 cho rằng đoàn xe dài hàng chục km của Nga vẫn cách trung tâm Kiev gần 30 km, đà tiến quân bị chậm lại do tắc đường, hư hỏng khí tài hoặc sự kháng cự của lực lượng Ukraine.

Hình ảnh vệ tinh chụp hôm 1/3 do Maxar Techonologies công bố cho thấy, khu vực phía bắc căn cứ không quân Gostomel, cách thủ đô Kiev gần 27km, là nơi bắt đầu của đoàn xe tăng, thiết giáp dài 64 km của Nga.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem