Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, ông Zelensky nói với phóng viên Simon Shuster - người đã ở 2 tuần trong dinh thự của Tổng thống Ukraine rằng quân đội Nga đã như bắt được ông khi họ cố gắng chiếm thủ đô Kiev trong một cuộc tấn công vào ngày 24/2 - ngày đầu tiên cuộc xung đột nổ ra.
Ông Zelensky cho biết, quân đội Ukraine đã thông báo với ông rằng các sát thủ đã tới Kiev để ám sát hoặc bắt giữ ông, vợ và con của họ.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, vợ ông - bà Olena và con gái của họ, 17 tuổi, con trai, 9 tuổi, vẫn ở trong khu dinh thự của tổng thống khi bom bắt đầu nổ.
"Chúng tôi đã đánh thức các con", ông Zelensky nói và cho biết thêm rằng ông và vợ ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cho bọn trẻ rời khỏi khu nhà trong khi bản thân ông quyết tâm bám trụ lại.
"Có những tiếng nổ rất lớn ở đó", ông Zelensky nói thêm.
Các cuộc đấu súng đã nổ ra xung quanh khu nhà chính phủ khi màn đêm buông xuống vào ngày đầu tiên của cuộc chiến, phóng viên Shuster viết.
Theo ông Zelensky, các sát thủ đã cố xông vào khu nhà hai lần.
Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak nói thêm: "Trước đêm đó, chúng tôi chỉ từng thấy những thứ như vậy trong phim".
Theo các báo cáo, ông Zelensky đã tránh được nhiều vụ ám sát kể từ khi Nga phát động cuộc xung đột ở Ukraine.
Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak nói với hãng tin Ukraine Pravda rằng: “Chúng tôi có một mạng lưới tình báo và phản gián rất mạnh, họ theo dõi tất cả".
Ông Podolyak tuyên bố, nhiều âm mưu ám sát ông Zelensky đã được ngăn chặn, bao gồm cả những sát thủ đã bị tiêu diệt khi cố gắng xâm nhập khu nhà chính phủ của nhà lãnh đạo Ukraine.
"Các đối tác nước ngoài của chúng tôi hé lộ hai hoặc ba nỗ lực ám sát. Nhưng tôi tin rằng phải có hơn một chục nỗ lực ám sát như vậy", ông Podolyak nhấn mạnh.