Chiến sự Ukraine mới nhất ngày 31/5: Nga trút đòn thù tấn công vào trung tâm đầu não Ukraine

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ tư, ngày 31/05/2023 06:04 AM (GMT+7)
Tổng thống Vladimir Putin xác nhận rằng lực lượng Nga đã giáng đòn tấn công vào trụ sở tình báo quân đội Ukraine.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine mới nhất ngày 31/5: Nga trút đòn thù tấn công vào trung tâm đầu não Ukraine - Ảnh 1.

Nga đã ra đòn tấn công vào trụ sở tình báo Ukraine.

Trung tướng Igor Konashenkov, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/5 cho biết, các lực lượng vũ trang Nga đã tấn công vào các trung tâm ra quyết định ở Ukraine, trong đó các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch trên lãnh thổ nước này.

Quan chức này cho biết thêm, các trung tâm bị phá hủy được sử dụng để lên kế hoạch tấn công khủng bố trên lãnh thổ Nga. Bộ quân sự lưu ý rằng các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch dưới sự lãnh đạo của các sĩ quan tình báo phương Tây.

Các trung tâm ra quyết định đã bị tấn công bằng việc sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao. "Tất cả các cơ sở được chỉ định đã bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cùng ngày, tại cuộc Triển lãm chuyên đề về Kinh tế Ứng nghiệm Sáng tạo, Tổng thống Nga Putin cho biết: "Chúng tôi đã nói về khả năng giáng đòn tấn công vào các trụ sở đầu não, các trung tâm ra quyết định. Hiển nhiên, trụ sở tình báo quân sự của Ukraine cũng thuộc loại này và đã bị tấn công".

Tổng thống Nga cũng thừa nhận một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Moscow, xảy ra trước đó trong ngày. Mục tiêu chính của các cuộc tấn công như vậy là cố gắng "đe dọa" các công dân Nga, đây là "dấu hiệu rõ ràng" về "hoạt động khủng bố" của Kiev, ông nói.

Ông nói thêm, không giống như Ukraine, vốn nhắm mục tiêu vào "các tòa nhà dân cư" ở Nga, Moscow chỉ tấn công các mục tiêu quân sự, chẳng hạn như bãi chứa đạn dược hoặc kho nhiên liệu, bằng vũ khí "độ chính xác cao".

Ông Putin lưu ý rằng lực lượng phòng không của Moscow đã làm "ổn" trong việc đẩy lùi cuộc tấn công mới nhất, đồng thời thừa nhận rằng vẫn còn chỗ cần cải thiện.

Tổng thống tuyên bố mục tiêu cuối cùng của Kiev trong việc tấn công bừa bãi vào Moscow và các thành phố khác của Nga là kích động "phản ứng" từ Nga.

"Họ đang kích động chúng tôi thực hiện các hành động. Chúng tôi sẽ xem những gì chúng tôi có thể làm về nó. Tuy nhiên, công dân Ukraine phải nhận ra những gì mà chính quyền đương nhiệm đang thúc đẩy", ông Putin nói  .

Ông tiếp tục nói rằng các mối đe dọa nghiêm trọng nhất bao gồm nỗ lực liên tục của Kiev nhằm "làm gián đoạn" công việc của Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, cũng như những nỗ lực tiềm ẩn nhằm sử dụng thiết bị hạt nhân "bẩn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem