Chính phủ Syria và phiến quân "tạm hòa"?

Tiểu Đào (Theo Reuters) Thứ bảy, ngày 30/06/2018 12:30 PM (GMT+7)
Có vẻ như số phận của phiến quân Syria vẫn “chưa tận” khi lực lượng này đã đạt được thỏa thuận mới Damascus.
Bình luận 0

img

Người dân thị trấn Ibta đón chào binh sĩ chính phủ tiến vào giải phóng khu vực khỏi phiến quân đối lập. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức Jordan vào ngày hôm qua (29.6), chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad và phe phiến quân đối lập đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong bối cảnh quân đội Syria, dưới sự yểm trợ của Không quân Nga, đang tiến công xuống miền nam nước này.

Cụ thể, nguồn tin của Reuters xác nhận có một lệnh ngừng bắn đã được thiết lập và thỏa thuận mới này sẽ giúp hai bên tiến tới quá trình “hòa giải” sau này. Tuy nhiên, nguồn tin trên không tiết lộ thêm về quá trình đàm phán cũng như chi tiết về thỏa thuận ngừng bắn nói trên.

Phản ứng trước thông tin của Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington không thể xác nhận được liệu đã có một lệnh ngừng bắn đã được thiết lập hay chưa, đồng thời nhấn mạnh tình hình tại miền nam Syria vẫn đang “dữ dội” do chiến dịch “nam tiến” của Damascus và Moscow.

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng Hezbollah tuyên bố đã có “một thắng lợi rất lớn” gần khu vực miền nam Syria, nơi các lực lượng thân chính phủ đang tiến công rất nhanh tại tỉnh Deraa. Truyền thông nhà nước Syria cho hay quân đội đã tiến được vào nhiều thị trấn và một chỉ huy phiến quân cũng xác nhận rằng tiền tuyến của phe đối lập cũng đã sụp đổ. Theo Reuters, việc kết hợp các chiến dịch tấn công (cây gậy) cùng với các thỏa thuận “ở lại hoặc rời đi” với phiến quân tại từng khu vực riêng lẻ (củ cà rốt) đã giúp Damascus nhanh chóng dẹp được phiến quân trên khắp miền tây Syria và Tổng thống Assad sẽ tiếp tục áp dụng cây gậy-củ cà rốt với các phiến quân ở miền nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem