Chính phủ yêu cầu khắc phục rò rỉ nước ở Thủy điện Sông Tranh 2

Thứ năm, ngày 22/03/2012 10:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Liên quan đến vụ rò rỉ tại đập Thuỷ điện Sông Tranh 2, gây lo lắng cho người dân 4 huyện ở Quảng Nam, hôm qua (21.3), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chính thức giao Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Hội đồng Nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng khẩn trương kiểm tra, có giải pháp khắc phục việc thấm nước qua...
Bình luận 0

Trong một diễn biến mới, ngày 21.3, đoàn công tác Cục Kiểm định nhà nước về công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã có buổi khảo sát, kiểm định chất lượng công trình đập Thủy điện Sông Tranh 2.

Ông Trần Văn Hải - Trưởng ban Quản lý Dự án Thủy điện 3 - đơn vị chủ đầu tư Thủy điện Sông Tranh 2 - cho rằng, bờ đập chính Thủy điện Sông Tranh 2 có vấn đề kỹ thuật chứ không phải sự cố. Hệ thống thu nước thấm bên trong thân đập, van khe nhiệt trong quá trình thi công có thể không hoạt động đúng như thiết kế và đã xảy ra tình trạng rò rỉ, chảy nước ra bên ngoài.

Trước câu hỏi, các khe nhiệt được thiết kế theo chiều thẳng đứng nhưng tại sao hiện nay các khe nhiệt bị nứt chảy nước lại có hình chữ Z, ông Hải trả lời: “Đúng là các khe nhiệt được thiết kế theo chiều thẳng đứng. Nhưng trong quá trình thi công, công nhân dùng đầm máy để đầm chặt bê tông đã làm xê lệch các tấm bố của khe nhiệt dẫn đến các khe nhiệt bị lệch (?).

Ông Hải cho biết thêm, đập chính Thủy điện Sông Tranh 2 được thiết kế có 30 khe nhiệt, qua kiểm tra, phát hiện có 6 khe nhiệt bị lỗi kỹ thuật làm nước rò rỉ. “Chúng tôi sẽ khoan sâu khoảng 1m để bơm cao su cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc vào các khe nhiệt bị rò rỉ nước nhằm thu hồi nước trở lại. Việc này phải mất mấy tháng mới khắc phục xong được” - lời ông Hải. Cũng theo ông Hải, các lỗi kỹ thuật này không ảnh hưởng chất lượng công trình.

Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải, yêu cầu chủ đầu tư phải công khai họp báo khi có kết luận chính thức của Hội đồng Nghiệm thu nhà nước (Bộ Xây dựng). Ông Hải cho biết, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đang hết sức lo lắng. “Chúng tôi đề nghị các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư sớm có biện pháp giải quyết các sự cố trên một cách căn cơ để đảm bảo an toàn cho công trình và an lòng dân” - ông Hải nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem