Chính trị gia thân Nga đánh bại đối thủ thân phương Tây trong bầu cử ở quốc gia NATO

V.N Chủ nhật, ngày 01/10/2023 16:12 PM (GMT+7)
Cựu Thủ tướng cánh tả của Slovakia Robert Fico đã đánh bại đối thủ cấp tiến của mình trong cuộc bầu cử quốc hội, kết quả kiểm phiếu gần như đầy đủ ngày 1/10 cho biết.
Bình luận 0

Với 98% khu vực bỏ phiếu đã được báo cáo trong cuộc bầu cử ngày 30/9, đảng SMER-SSD của cự Thủ tướng Robert Fico dẫn đầu với 23,37% số phiếu bầu. Ông Fico đã giành chiến thắng sau chiến dịch vận động với cam kết chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine và công khai chỉ trích lệnh trừng phạt của EU với Nga mà ông cho là không hiệu quả và gây hại cho bản thân EU.

“Chúng ta là một quốc gia hòa bình” - ông Fico phát biểu khi vận động tuần trước. Ông nói rằng nếu đảng của ông thắng cử, họ sẽ “không gửi một băng đạn nào cho Ukraine”.

Chính trị gia thân Nga đánh bại đối thủ thân phương Tây trong bầu cử ở quốc gia NATO - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Slovakia Robert Fico phản đối việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Ảnh: Reuters.

Kết quả nghiêng về Fico mở ra triển vọng ông có thể giành được nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư sau khi lãnh đạo chính phủ vào các năm 2006-2010 và 2012-2018, nhưng ông sẽ phải thuyết phục các đảng khác để thành lập chính phủ liên minh.

Đảng Cấp tiến Slovakia (Progresive Slovakia) về nhì, kém gần 6% với 16,86%. Thủ lĩnh đảng này, ông Michal Simecka 39 tuổi, một phó chủ tịch Nghị viện Châu Âu, tranh cử với lời hứa tiếp tục viện trợ cho Ukraine. 

Đảng HLAS (Tiếng nói) đứng thứ ba với 15,03% phiếu. Thủ lĩnh Peter Pellegrini của đảng này đã tuyên bố chiến thắng và không loại trừ việc liên minh với ông Fico. 

Fico hiện đang được một số đảng khác bật đèn xanh. Ngoài đảng HLAS thể hiện sẵn sàng hợp tác, Đảng Quốc gia Slovakia cũng vượt qua ngưỡng 5% phiếu và lãnh đạo Andrej Danko bày tỏ sẵn sàng tham gia liên minh với Fico để “cạnh tranh với chủ nghĩa tự do”, đồng thời so sánh ông Simecka thân Châu Âu với một “vũng nước bị tổn thương”.

Ngoài ra còn một số đảng khác đã vượt qua ngưỡng 5% phiếu.

Viễn cảnh một chính phủ do ông Fico và đảng SMER-SSD của ông lãnh đạo sẽ chứng kiến Slovakia  - một thành viên NATO, cùng với Hungary thách thức sự đồng thuận của Liên minh châu Âu về việc hỗ trợ Ukraine. Brussels lo ngại hai nước này sẽ phủ quyết các gói viện trợ quân sự trong tương lai cho Ukraine hoặc bỏ phiếu chống lại lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga. 

Chiến thắng của ông Fico  cũng  báo hiệu một sự thay đổi hơn nữa ở Châu Âu chống lại chủ nghĩa tự do chính trị, điều này có thể được củng cố nếu đảng PiS bảo thủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Ba Lan vào cuối tháng này.

Đảng của Fico theo chủ nghĩa dân tộc và bảo thủ xã hội hơn, chỉ trích chủ nghĩa tự do xã hội mà họ cho rằng được áp đặt ở Brussels. Trong khi đó đảng Cấp tiến Slovakia lại ủng hộ tự do về các chính sách xanh, quyền LGBT, hội nhập châu Âu sâu sắc hơn và nhân quyền.

Quan điểm của Fico về chấm dứt viện trợ cho Ukraine phản ánh tình cảm nồng ấm truyền thống đối với Nga của nhiều người Slovakia. Ông cũng ủng hộ  nỗ lực tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình - một đường lối gần giống với đường lối của lãnh đạo Hungary, Viktor Orban, nhưng bị Ukraine và các đồng minh của nước này bác bỏ, cho rằng điều này sẽ chỉ khuyến khích Nga.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem