Chợ đưa ông Táo 23 tháng Chạp ế chưa từng thấy

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 25/01/2022 10:12 AM (GMT+7)
Nhiều chợ truyền thống tại TP.HCM ế khách chưa từng thấy trong ngày "đưa ông Táo" 23 tháng Chạp. Các mặt hàng được chuộng vào ngày này đều ít người mua.
Bình luận 0

Nhiều mặt hàng vốn được ưa chuộng ngày đưa ông Táo về trời tại TP.HCM như hàng mã, cá chép, xôi chè, hoa, trái cây… đều rơi vào tình trạng vắng khách sáng 25/1 (tức 23 tháng Chạp).

Ghi nhận của Dân Việt tại nhiều chợ truyền thống như chợ Bà Chiểu, chợ Phan Văn Trị, chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh), chợ Đa Kao, chợ Tân Định (quận 1), lác đác mới có khách đến hỏi mua vàng mã và các loại đồ cúng khác.

Các cửa hàng chuyên bán đồ cúng tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) thỉnh thoảng mới có khách. Trong khi 23 tháng Chạp năm ngoái, tiểu thương và các cửa hàng xung quanh chợ trên đường Vũ Tùng tấp nập khách, nhân viên đứng lấy hàng cho khách không kịp.

 - Ảnh 1.

Hàng mã tại chợ Bà Chiểu vắng khách sáng đưa ông Táo 23 tháng Chạp. Ảnh: Hồng Phúc

Chị Hoa - tiểu thương bán đồ cúng cho hay, năm nay, lo ngại đông đúc đúng ngày 23 tháng Chạp nên người dân đã mua lai rai vài ngày trước.

"Nhưng sức mua năm nay vẫn yếu lắm, giảm nhiều hơn các năm. Thường năm, khách tới là viết giấy danh sách các loại đồ cần mua, khá cầu kỳ. Còn năm nay, mọi người thắt chặt chi tiêu, chỉ mua bộ đồ cúng cơ bản là nhiều", chị Hoa nói.

Giá mỗi bộ đồ cúng cơ bản khoảng 30.000 đồng. Mũ Táo Ông, Táo Bà, nhang đèn, tiền vàng mã, quần áo giấy, bánh trái… bán riêng, tùy nhu cầu. Combo bộ đồ lễ 2 mũ Táo Ông có cánh chuồn và mũ Táo Bà năm nay từ 120.000 đồng, nhỉnh hơn so với năm ngoái nhưng kén khách.

Cá chép cũng vắng khách. Tại chợ Thị Nghè và chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), cá chép nhỏ 15.000 đồng/con, cá chép lớn 120.000 đồng/kg. Mức giá nhỉnh hơn ngày thường và kém khách. Các tiểu thương liên tục rao cá chép nhưng do chợ vắng khách nên cá còn nhiều.

 - Ảnh 3.

Chè trôi nước bán giảm một nửa so với ngày đưa ông Táo năm ngoái. Ảnh: Hồng Phúc.

Các mặt hàng khác cũng rơi vào cảnh tương tự. Một tiểu thương tại chợ Bà Chiểu cho biết 23 tháng Chạp năm ngoái khách mua nườm nượp, nấu 6 nồi chè lớn bán không đủ, còn năm nay chủ động giảm một nửa cũng chưa chắc bán hết.

Giá mỗi bịch chè trôi nước gồm 3 viên là 30.000 đồng.

Chợ đưa ông Táo 23 tháng Chạp ế chưa từng thấy - Ảnh 3.

Hoa tươi cúng ít nhộn nhịp từ cửa hàng đến hàng rong. Ảnh: Hồng Phúc

Tại chợ Tân Định, hoa vạn thọ 15.000 đồng/cây, hoa lay ơn 40.000 đồng/bó, cúc 60.000 đồng/bó. Giá bán lẻ nhiều loại trái cây cao hơn so với ngày thường, bưởi da xanh miền Tây 45.000-70.000 đồng/kg, xoài cát Hoà Lộc 60.000-90.000 đồng/kg, quýt 40.000-50.000 đồng/kg.

Với cảnh chợ ế, các tiểu thương e ngại rất có thể phải bán buổi sáng cũng chưa hết hàng. Trong vài năm trở lại đây, đây là lần đầu tiên chợ 23 tháng Chạp rơi vào cảnh ế ẩm như vậy. Do đó, các tiểu thương đang lo ngại sức mua hàng Tết vài ngày sắp tới sẽ tiếp tục giảm mạnh so với các năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem