Chống hạn

  • Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Hàn Quốc có cuộc trao đổi bên lề với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về vụ bạo hành gia đình gây bức xúc trong dư luận vừa xảy ra với một phụ nữ Việt Nam tại xứ sở kim chi.
  • Cảnh sát tại Yeongam, tỉnh Jeolla Nam, quyết định tạm giam 8 ngày đối với nghi phạm vụ cô dâu Việt bị đánh đập tàn nhẫn đến gãy xương sườn đang khiến dư luận Hàn Quốc sục sôi.
  • Dù giá cà phê xuống thấp, người dân tại Lâm Đồng cũng như các tỉnh Tây Nguyên vẫn phải căng mình, chịu chi phí lớn để có được nguồn nước chống hạn cho mùa vụ sắp tới.
  • Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, lượng mưa mùa khô năm 2016 thấp hơn trung bình các năm trước khoảng 40 - 50%, do đó sẽ xảy ra khô hạn nghiêm trọng trên diện rộng. Tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, hiện tượng khô hạn này đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình sinh trưởng và phát triển của một số cây trồng chủ lực...
  • Bức xúc trước việc hàng chục ha tiêu sẽ chết khô dưới nắng hạn khốc liệt, hai lão nông ở ấp Chà Rang (xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) tự bỏ nửa tỷ đồng tiền túi “dẫn thủy nhập điền”, giúp dân chống hạn.
  • Do độ mặn giảm, một số địa phương vùng ĐBSCL đã khẩn trương chuẩn bị đất, gieo sạ lúa hè thu. Tuy nhiên, một số nơi khác, ngành chức năng cho biết phải chờ mưa mới xuống giống. Riêng các nhà khoa học khuyến cáo bà con nông dân (ND) không nôn nóng sản xuất bởi tình hình thời tiết còn diễn biến khá phức tạp.
  • Bộ NNPTNT vừa đưa ra một số giải pháp hướng dẫn chuyển đổi cây trồng nhằm chống hạn ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
  • Trong Công hàm số 128/NG-ĐBA của Bộ Ngoại Giao Việt Nam gửi tới Đại sứ quán nước Công hòa nhân dân Trung Hoa, phía Việt Nam đề nghị Trung Quốc xả 2.300 m3 nước mỗi giây. Thời gian xả nước trong 134 ngày, trong đó có 92 ngày xả nước liên tục, 42 ngày xả nước chia làm 6 đợt, mỗi đợt xả 7 ngày.
  • Sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin về việc Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc xả nước từ các hồ chứa ở thượng nguồn sông Mekong nhằm chống hạn cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay, 15.3 báo Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tỉnh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT) nhằm làm rõ thông tin này.
  • Theo thông tin tại hội thảo, đến trung tuần tháng 3, toàn bộ 13/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL đã bị nước mặn xâm nhập, trong đó có nhiều tỉnh bị mặn xâm nhập nặng nề như Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang...