'Cái gai' trên đỉnh Mã Pí Lèng
-
Trái ngược với khung cảnh hỗn loạn tại Panorama trên đèo Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) vào thời điểm trước khi dừng hoạt động, hiện tại, khách đến với nhà nghỉ, nhà hàng tai tiếng này đã thưa vắng, dù trước cửa, chủ nhân đã treo tấm biển: “Mở cửa tham quan tự do”.
-
Chiều 14/10, Bộ BHTTDL đã có văn bản số 4141/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Hà Giang về việc xử lý vi phạm của toà nhà Panorama trên đỉnh Mã Pí Lèng.
-
3 ngày sau khi phủ sơn màu xanh lá và thu hút nhiều khách du lịch hiếu kỳ đến với công trình Panorama trên đèo Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), sáng nay (14/10), hệ thống nhà hàng, nhà nghỉ này đã chính thức bị dừng hoạt động.
-
Trước thông tin đoàn liên ngành đề xuất tháo dỡ toàn bộ phần nhô ra sông Nho Quế của công trình Panorama trên đèo Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), bà Vũ Thị Ánh tỏ ra không hài lòng, nhưng cũng không quá bức xúc như những ngày đầu tiên báo chí và dư luận phản ánh.
-
Ông Nguyễn Thái Bình – Chánh văn phòng Bộ VHTTDL cho biết, sáng 8/10, Cục Di sản văn hoá đã cử một đoàn thanh tra lên thanh, kiểm tra việc xây dựng nhà hàng trên đỉnh Mã Pí Lèng như thông tin báo chí đã phản ánh.
-
Dù đã có chỉ đạo từ Chính phủ và sự vào cuộc từ sở ngành, các cấp chính quyền địa phương nhưng tình trạng vi phạm trật tự xây dựng vẫn xảy ra phức tạp. Mới nhất, từ vụ việc xây dựng công trình không phép trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng, dư luận đang đặt ra câu hỏi về năng lực cơ quan quản lý, và có hay không việc bao che, tiếp tay cho các công trình vi phạm?
-
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang cho biết, có thể phải tháo dỡ toàn bộ, hoặc xem xét từng phần. Phần nào ảnh hưởng đến di sản, đến môi trường thì tháo dỡ.
-
Liên quan đến tòa nhà xây không phép tại con đèo nổi tiếng Mã Pì Lèng (H.Mèo Vạc, Hà Giang), như Báo Dân Việt đã đăng tải những ngày qua, trao đổi với PV Dân Việt nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng cần phải làm rõ trách nhiệm người đứng đầu các cấp ở tỉnh Hà Giang.
-
Nhằm góp tiếng nói về việc bảo vệ các di sản thiên nhiên, TS-KTS Ngô Viết Nam Sơn đã đưa ra 2 giải pháp cho khách sạn Panorama ở đỉnh đèo Mã Pí Lèng.
-
“Thật đau lòng khi nhìn thấy nhiều di tích bị xâm hại, biến dạng bởi những nhà bê tông, đường bê tông… Càng đau lòng hơn khi sự xâm hại, biến dạng đó không đến từ nguyên nhân bảo tồn, gìn giữ di tích …”, PGS.TS Đỗ Văn Trụ - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng thư ký Hội Di sản văn hóa Việt Nam chia sẻ với phóng viên NTNN/Dân Việt.
-
Panorama xây dựng được ở đỉnh Mã Pí Lèng, liệu có là tiền lệ cho Panorama khác ở một di sản khác, trong hoặc ngoài Hà Giang?
-
Trước việc có những công trình cố ý và tự phát xây dựng trên đèo Mã Pí Lèng và nhiều nơi khác tại Hà Giang lâu nay mà không được xử lý, nhà văn Đỗ Bích Thúy đưa ra gợi ý phát triển du lịch bền vững cho Hà Giang.
Chủ đề nóng