Nông dân với cây trồng biến đổi gen
-
Cho đến trước khi được các cơ quan chức năng công nhận và cho phép trồng ở Việt Nam, cây ngô biến đổi gen (BÐG) đã trải qua rất nhiều thủ tục pháp lý, đánh giá khác nhau trong suốt 10 năm qua.
-
Ông Paul Temple – một nông dân người Anh từng tham gia các hoạt động phản đối cây trồng biến đổi gen (BĐG) canh tác tại châu Âu, đã thay đổi quan điểm của mình sau khi nhận ra những lợi ích mà công nghệ này mang lại.
-
NTNN xin trích một số câu hỏi thường gặp của bà con nông dân về cây trồng biến đổi gen (BĐG) và những giải đáp của nhà khoa học với loại cây trồng này.
-
Năm 2014 là năm thứ 19, các loại cây trồng công nghệ sinh học (CNSH) được đưa ra thương mại hóa thành công. Tăng trưởng gấp 100 lần đưa cây trồng CNSH trở thành công nghệ được ứng dụng nhanh nhất hiện nay.
-
LTS: Bộ NNPTNT và ngành chức năng đã chính thức cho phép đưa cây trồng biến đổi gen vào sản xuất tại Việt Nam bắt đầu từ năm 2015. Đây là cơ hội mới cho ngành nông nghiệp, nông dân tăng sản lượng, hạn chế sâu bệnh trên các cây trồng, đặc biệt là ngô. Từ số báo này, trên số ra thứ 5 hàng tuần, Báo NTNN mở chuyên mục “Nông dân với cây trồng biến đối gen” nhằm cung cấp mọi khía cạnh về loại cây này đến với bạn đọc, bà con nông dân.
-
Trong chuyên mục “Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời” ngày 14.12, Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân đã giải đáp về số tiền 1.000 tỷ đồng chi cho nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông nghiệp; việc áp dụng công nghệ biến đổi gen vào sản phẩm nông nghiệp của người nông dân…
-
Sáng nay, tại Trung Ương Hội ND Việt Nam, Báo NTNN đã tổ chức Hội thảo “Nông dân trước cơ hội ứng dụng cây trồng biến đổi gen tại Việt Nam”.
-
Báo điện tử Dân Việt xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay - Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo “Nông dân trước cơ hội ứng dụng cây trồng biến đổi gen tại Việt Nam” tại hội thảo diễn ra sáng nay (3.12).
-
Ngày 3.12, tại Hội thảo “Nông dân trước cơ hội ứng dụng cây trồng biến đổi gen tại Việt Nam”, TS. Nguyễn Duy Lượng - Phó chủ tịch BCH TW Hội Nông dân Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng. Dân Việt xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
-
Hôm nay 3.12, tại Trụ sở Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Hà Nội), Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nông dân trước cơ hội ứng dụng cây trồng biến đổi gen tại Việt Nam”.
-
Thông tin trên được PGS.TS. Phạm Văn Toản - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đưa ra tại buổi Tọa đàm trực tuyến, “Nông dân trước thềm ứng dụng cây trồng biến đổi gen tại Việt Nam” này 1.12. Tại cuộc tọa đàm, nhiều nông dân đã gửi hàng trăm câu hỏi cho PGS.TS, liên quan đến cây trồng biến đổi gen, đặc biệt là cây ngô
-
GS.NGND Nguyễn Lân Dũng- Chủ tịch Hội Các ngành Sinh học Việt Nam đã khẳng định như vậy tại Tọa đàm trực tuyến “Nông dân trước thềm ứng dụng cây trồng biến đổi gen tại Việt Nam”. Cũng theo GS.NGND Dũng, việc đưa cây trồng biến đổi gen vào sản xuất từ 1996 đến 2012 đã làm lợi cho Trung Quốc khoảng 15 tỷ USD…
Chủ đề nóng