Chú say rượu chém đứt lìa tay cháu

Minh An Thứ ba, ngày 01/07/2014 22:47 PM (GMT+7)
Hôm nay (1.7), bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, bệnh viện đã thực hiện nối ghép thành công bàn tay trái của cháu Hồ Văn Nghiêm (7 tuổi, trú xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) bị đứt lìa. Sau 3 ngày nhập viện điều trị, đến nay bàn tay cháu Nghiêm đã ấm, hồng trở lại và sức khỏe đã ổn định.
Bình luận 0
Trước đó, vào chiều 28.6, cháu Nghiêm qua nhà chú là Hồ Văn Công chơi. Tại đây, do uống rượu say nên Công đã dùng dao chém vào tay cháu Nghiêm khiến bàn tay trái của cháu bị đứt lìa.
 
img  Cháu Nghiêm với bàn tay vừa được khâu nối lại sau khi bị chú say rượu chém đứt lìa.

 

Sau khi vụ việc xảy ra, Nghiêm được gia đình đưa ra Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên cháu được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vào khuya cùng ngày. Tại đây, Nghiêm được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nối động mạch, tĩnh mạch, xương, gân...

Hiện Công an huyện Phước Sơn đã triệu tập Hồ Văn Công để điều tra, xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem