Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn gợi mở 5 vấn đề trọng tâm phát triển công tác Hội và phong trào nông dân

M.Ngọc - T.Hà Thứ bảy, ngày 15/01/2022 14:09 PM (GMT+7)
Sau 2 ngày làm việc tập trung, thảo luận sôi nổi, trách nhiệm cao, sáng nay 15/1, Hội nghị lần thứ 8 BCH T.Ư Hội NDVN đã bế mạc. Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị.
Bình luận 0

Theo Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn, trong những năm tới, nhất là từ nay đến năm 2023, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta.

Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn ngày càng nhanh với cường độ mạnh, khó lường. Tình trạng "được mùa mất giá", "ùn tắc nông sản" tại các vùng chuyên canh lớn và cửa khẩu vẫn còn xảy ra.

Video: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã gợi mở 5 vấn đề trọng tâm để các cấp Hội tổ chức thực hiện trong năm 2022 và trong nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội VII Hội NDVN. Thực hiện: Minh Ngọc

Đặc biệt, đại dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, chưa có dấu hiệu dừng lại với những biến thể mới có tốc độ lây lan mạnh sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân; gây khó khăn đến hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.

Trước tình hình đó, đòi hỏi tổ chức Hội Nông dân các cấp phải vươn lên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt Ban Thường vụ T.Ư Hội, Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn đã gợi mở 5 vấn đề trọng tâm để các cấp Hội tổ chức thực hiện trong năm 2022 và trong nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội VII Hội NDVN.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem