Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
-
Ông Bùi Viết Hiểu - đại diện người dân thôn Hoành (xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã nhận được "tâm thư" và nhắc lại nhiều lần việc ông Chung có thể sẽ về Đồng Tâm vào sáng mai.
-
Trên hơn 1 trang giấy khổ A4, đại diện người dân Đồng Tâm đã nắn nót viết tâm thư gồm 8 nội dung gửi Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vào trưa nay (21.4).
-
Hôm nay, không khí đã bớt ngột ngạt ở Đồng Tâm, một số ngả đường dẫn vào thôn Hoành người dân đã thu dọn chướng ngại vật, những khúc gỗ được dẹp gọn để ôtô có thể tiến sát cổng làng. Người dân đang ngóng chờ một cuộc đối thoại với Chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Nhưng trước đó, không khí đặc quánh sự hoang mang, đề phòng đã bao trùm nơi đây.
-
Sáng nay, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh được đưa ra khỏi nhà văn hóa thôn Hoành (Đồng Tâm) sau 6 ngày bị người dân giữ. Niềm tin về đối thoại, không đối đầu vẫn đang cháy bỏng thể hiện qua những khao khát của người dân Đồng Tâm, thể hiện qua những cam kết mà Chủ tịch Chung tuyên bố.
-
Ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức đã được đưa ra khỏi nhà văn hóa thôn Hoành (Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) và cho biết ông được bà con chăm sóc đầy đủ, cho ăn uống và không bị đánh đập hay đe dọa.
-
Sáng nay 21.4, trao đổi với PV Dân Việt, ông Bùi Viết Hiểu (75 tuổi) – đại diện cho người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm cho biết, người dân nơi đây rất “đồng tình và phấn khởi” trước quyết định thanh tra đất quốc phòng của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
-
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung một lần nữa đề nghị Bộ NN&PTNT sớm cho ý kiến để triển khai dự án hạ cao trình mặt đê sông Hồng.
-
Ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu rút kinh nghiệm việc sơn sửa, chỉnh trang di tích và tổ chức lễ hội trên địa bàn TP thời gian qua.
-
Ông Nguyễn Đức Chung cho rằng “loa phường đã hoàn thành sứ mệnh”, nơi nào không còn hiệu quả thì cơ quan chức năng mạnh dạn đề xuất xóa bỏ.
-
“Với quản lý đô thị, xin đừng nhắc tới “đức trị”, mà cần quan tâm tới “pháp trị”, “kỹ trị”. Bởi trong nền kinh tế thị trường, mọi hoạt động đều phải diễn ra sòng phẳng và minh bạch. Hầu hết nhà đầu tư ưu tiên cho lợi nhuận chứ không lưu tâm tới quy hoạch kiến trúc, mỹ quan đô thị. Do vậy, nhà quản lý quy hoạch cần tránh rơi vào cảnh “đồng sàng dị mộng”.