Chủ tịch nước Tô Lâm: Dao hàn thêm cán, mã tấu để trong cốp xe không thể nói là đi phục vụ sản xuất

Quỳnh Nguyễn Thứ sáu, ngày 24/05/2024 17:08 PM (GMT+7)
Theo Chủ tịch nước Tô Lâm, phần lớn các vụ đâm chém nhau yếu dùng dao. Tuy nhiên, do dao chưa đưa vào những thiết chế quản lý theo luật nên khó cho việc xử lý.
Bình luận 0

Chiều 24/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ. Nhiều đại biểu quan tâm đến quy định vũ khí thô sơ, trong đó có liệt kê dao. Không ít ý kiến băn khoăn quy định dao là vũ khí thô sơ có thể gây khó khăn cho người dân vì đây là công cụ sinh hoạt hàng ngày.

Nêu ý kiến về nội dung này, trước tiên Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh "xã hội chúng ta an toàn, không có súng, vũ khí, những công cụ đe dọa, mất an toàn, an ninh cho bất kỳ kỳ người dân nào. Đó là tiến bộ rất lớn của ta".

Ông Tô Lâm cho hay, nhiều lãnh đạo các nước sang nước ta, họ  thấy xã hội Việt Nam an toàn, khách nước ngoài lãnh đạo nước ngoài có thể đi bất kỳ đâu, khách du lịch đi đêm đi ngày không bị khủng bố hay đe dọa. Người dân cũng không bị ai bắt nạt. 

Chủ tịch nước Tô Lâm: Dao hàn thêm cán, mã tấu để trong cốp xe không thể nói là đi phục vụ sản xuất- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tổ của Quốc hội, chiều 24/5. Ảnh: Quang Khánh

Theo ông Tô Lâm, có những băng nhóm hình thành, sử dụng dao đe dọa lẫn nhau. Trong báo cáo cũng đã nói rõ, phần lớn các vụ đâm chém nhau chủ yếu dùng dao. Tuy nhiên, do dao chưa đưa vào những thiết chế quản lý theo luật nên khó cho việc xử lý. 

"Nếu bảo dao có ý nghĩa phục vụ đời sống dân sinh, hoạt động bình thường thì đúng là bình thường. Nhưng có trường hợp đi cả hàng chục người, lại có dao, mã tấu để trong cốp xe, hàn những loại có cán… thì không thể nói đây là đi phục vụ sản xuất được", ông Tô Lâm nói.

Ông Tô Lâm nhắc lại, những loại công cụ trên là nghiêm cấm sử dụng, kể cả lưu giữ. "Anh có ý định chuyện đó rồi, anh đi đe dọa người khác rồi, anh đi cướp rồi, rất nhiều chuyện. Nếu cuộc sống bình thường anh không cần những thứ đó", ông phân tích.

Dĩ nhiên, theo Chủ tịch nước, cần phải có ranh giới và cách thức quản lý, còn số đông bình thường thì không có việc đó khi chúng ta đang hướng tới xây dựng một xã hội an toàn.

Xuất phát từ nguyên lý "mọi người dân không thể bị đe dọa bởi bất kể một cái áp lực nào, sức mạnh nào", Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, trước đây có tập tục, nhiều thanh niên đồng bào dân tộc muốn thể hiện sức mạnh là phải có súng, cung tên, giáo mác… giờ xã hội hòa bình rồi thì cần loại bỏ dần. 

"Dao sát thương lớn lắm, kể cả dao Thái lan, dao ăn… cũng có thể làm chết người được. Nhưng chúng ta không thể nhầm lẫn chuyện đó được", ông nói và khẳng định phải có nền nếp quản lý, phải đưa dao vào quản lý để tránh lợi dụng, sử dụng dao không đúng mục tiêu, mục đích.

Nhấn mạnh mục tiêu xây dựng xã hội lành mạnh, theo Chủ tịch nước Tô Lâm, phải quy định trong luật pháp và công khai để mọi người đồng tình và "phải làm". 

"Đây chỉ là một số ít những người lợi dụng việc này thôi còn đại đa số người dân mong muốn như vậy, xây dựng một xã hội lành mạnh, không có những thứ đe dọa thế. Tôi nghĩ là rất hay", Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Ông cũng nói sẽ hoàn thiện vấn đề này, ý kiến đóng góp của các ĐBQH sẽ được các cơ quan của Quốc hội tiếp thu, hoàn chỉnh từng bước một để luật pháp sát dần thực tiễn. 

"Quá trình làm chúng ta tiếp tục tổng kết. Cái gì còn sơ hở, chưa đáp ứng được tiếp tục hoàn thiện. Chúng tôi nghĩ đây là bước hoàn thiện rất tốt". Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định.

So với luật hiện hành, dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) đã sửa đổi, bổ sung một số từ ngữ để giải thích các khái niệm cho phù hợp với nội dung, phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật.

Đồng thời, tạo thuận lợi cho việc áp dụng luật, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

Trong đó, bổ sung dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí thô sơ. Trường hợp sử dụng dao có tính sát thương cao vào mục đích lao động, sản xuất, sinh hoạt sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này.

Luật cũng quy định vũ khí thô sơ khi sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật là vũ khí quân dụng.

Dự thảo luật bổ sung các loại súng bắn đạn ghém, nén khí, nén hơi vào nhóm vũ khí quân dụng; trường hợp các loại súng này sử dụng vào mục đích săn bắn được xác định là súng săn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem