Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tặng quà Tết hội viên nghèo tại An Giang

Hồng Cẩm Thứ hai, ngày 24/01/2022 19:22 PM (GMT+7)
Chiều ngày 24/1, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cùng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, chúc tết gia đình chính sách, hội viên Hội Nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Long Xuyên nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Bình luận 0

Tham dự cùng Đoàn có đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh An Giang; đồng chí Đặng Thị Hoa Rây, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.

Dịp này, thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt, gửi lời những lời chúc tốt đẹp nhất đến các gia đình nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc và trao 50 phần quà cho các gia đình chính sách, hội viên Hội Nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Long Xuyên.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tặng quà Tết hội viên nghèo tại An Giang  - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại buổi trao tặng quà. Ảnh: D.T

Phát biểu tại buổi trao tặng quà, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh chia sẻ với những khó khăn đến người dân thành phố Long Xuyên nói riêng, tỉnh An Giang nói chung. 

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tặng quà Tết hội viên nghèo tại An Giang  - Ảnh 2.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao tặng quà cho các hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồng Hải

Năm qua, tuy chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố Long Xuyên đã có nhiều cố gắng, thích ứng với dịch bệnh, từng bước khôi phục phát triển kinh tế - xã hội; góp phần cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng thành phố Long Xuyên, quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tặng quà Tết hội viên nghèo tại An Giang  - Ảnh 3.

Tại buổi trao quà, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn của nông dân nghèo. Ảnh: D.T

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đại biểu Lương Quốc Đoàn cùng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang chúc bà con nhân dân năm mới may mắn, hạnh phúc, chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Long Xuyên luôn đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ấm no, giàu mạnh, đón Tết an toàn, vui tươi, ấm áp.

Tại tỉnh An Giang, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã gửi quà và ủy quyền Đoàn ĐBQH An Giang trao 500 suất (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng) tổng trị giá 250 triệu đồng tại các huyện Phú Tân, Chợ Mới, Tân Châu; tặng 50 xe đạp cho trẻ em tại 2 huyện :Phú Tân (20 cái xe đạp), Tân Châu (30 cái xe đạp). Chiều nay, 24/1, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã trao 50 suất quà với tổng trị giá 60 triệu đồng (mỗi suất qùa gồm 1triệu tiền mặt và phần quà trị giá 200.000 đồng).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem