Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: Từng bước hướng dẫn nông dân chuyển đổi số trong nông nghiệp

Hồng Cẩm Thứ hai, ngày 22/11/2021 21:12 PM (GMT+7)
Chiều 22/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội Nông dân tỉnh An Giang. Tại đây, ông Lương Quốc Đoàn đã trao tặng 300 triệu đồng cho hội viên, nông dân khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở các huyện Chợ Mới, Phú Tân và thị xã Tân Châu.
Bình luận 0

Báo cáo với Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và đoàn tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Nhiên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang cho biết: Tính đến giữa tháng 11, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh năm 2021, nhiều chỉ tiêu thi đua đạt cao (đã có 12/13 chỉ tiêu đạt và vượt cao so với kế hoạch, còn 1 chỉ tiêu là tăng trưởng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cũng đạt tới 94,64%).

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội Nông dân tỉnh An Giang - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Nhiên – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang báo cáo tình hình công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh năm 2021 với Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn và đoàn công tác. (Ảnh: Hồng Cẩm)

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định 212, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã sắp xếp bộ máy tinh gọn lại với 3 đầu mối trung tâm từ ngày 1/7.

Đến nay các đầu mối hoạt động hiệu quả, đặc biệt là Trung tâm hỗ trợ nông dân hoạt động hiệu quả trong đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua. Trọng tâm của Trung tâm đợt này hoạt động hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản.

Trong phòng chống dịch Covid-19, mỗi xã có "Tổ phản ứng nhanh" của Hội Nông dân xã. Khi hộ dân nào cần hỗ trợ mua-bán gì thì Hội Nông dân xã sẽ làm cầu nối hỗ trợ. Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 3 "Chuyến xe nghĩa tình" hỗ trợ người dân TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và nhiều "Chuyến xe 0 đồng" hỗ trợ người dân trong tỉnh.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội Nông dân tỉnh An Giang - Ảnh 2.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh An Giang. (Ảnh: Hồng Cẩm).

Do tình hình dịch bệnh, các cấp Hội tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ bằng hình thức trực tuyến với tinh thần trách nhiệm cao.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh An Giang thực hiện liên kết với tập đoàn Lộc Trời hướng dẫn nông dân giỏi đi đầu về chuyển đổi số trong nông nghiệp; thực hiện các mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ; hỗ trợ tổ hợp tác mua máy bay phun xịt thuốc; liên kết với Sở Công thương kết nối sàn giao dịch điện tử; tổ chức chương trình hỗ trợ nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã lắng nghe nhiều ý kiến của Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh An Giang về những khó khăn do dịch bệnh kéo dài; tình hình giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, đầu ra cho nông sản...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đề nghị Hội Nông dân tỉnh An Giang trong thời gian tới tập trung tuy truyền vận động hội viên, nông dân tham gia các chi, tổ hội; xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp và câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; từng bước hướng dẫn nông dân về chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đến thăm và làm việc với Hội Nông dân tỉnh An Giang - Ảnh 3.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao 300 triệu đồng do một doanh nghiệp tài trợ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 ở các huyện Chợ Mới, Phú Tân và TX Tân Châu . (Ảnh: Hồng Cẩm).

Các cấp Hội Nông dân tỉnh An Giang thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiều chương trình hỗ trợ nông dân từ các nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NNPTNT...

Nhân buổi đến thăm và làm việc, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đã trao tặng 300 triệu đồng hỗ trợ cho hội viên, nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại các huyện Chợ Mới, Phú Tân và thị xã Tân Châu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem