Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đối thoại với nông dân

Bàn Thanh Thứ năm, ngày 05/01/2023 19:11 PM (GMT+7)
Chiều nay 5/1, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân tỉnh Tuyên Quang năm 2022.
Bình luận 0

Dự hội nghị có ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và hơn 100 hội viên nông dân tiêu biểu, đại diện các hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đối thoại với nông dân - Ảnh 1.

Ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân tỉnh Tuyên Quang năm 2022.

Với chủ đề: "Tiếp sức, hỗ trợ nông dân; thực hiện tầm nhìn phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững" theo hướng "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh", Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân tỉnh Tuyên Quang năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, HTX và nông dân trong tỉnh đại diện nông dân trong tỉnh để kịp thời giải quyết.

Tại hội nghị, đã có 9 ý kiến, đề xuất, tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Tiếp sức, hỗ trợ nông dân; Phát triển nông nghiệp bền vững; Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và chuyển đổi số; Các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ an sinh xã hội cho người nông dân; Vấn đề về liên kết, hình thành và phát triển chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp, hợp tác xã...

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đối thoại với nông dân - Ảnh 2.

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang với nông dân năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đánh giá cao việc Tuyên Quang tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với hội viên nông dân. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, không chỉ nông dân được thể hiện quan điểm, đề xuất các ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến sản xuất, mà còn là cơ hội để lãnh đạo các cấp chính quyền, các ngành chức năng lắng nghe, có giải pháp phù hợp cho phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính cũng đề nghị các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua; đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững. 

Đồng thời, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm; thực hiện chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh. Xây dựng và phát triển các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tạo cơ sở nền tảng cho phát triển HTX, tổ hợp tác…

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đối thoại với nông dân - Ảnh 3.

Ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm gian hàng trưng bày sản phẩm của hội viên, nông dân tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại Hội nghị đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, cởi mở của các đại diện nông dân, các doanh nghiệp, Hợp tác xã và đại biểu. 

Đặc biệt là những vấn đề thảo luận rất trúng và thiết thực đối với sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn, kinh tế tập thể và nâng cao đời sống nông dân. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm rõ, chia sẻ và nhất trí về nhiều vấn đề quan trọng từ định hướng chiến lược, khó khăn, vướng mắc, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân và kinh tế tập thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, năm 2022, tuy đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, song tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Tuyên Quang vẫn có những khó khăn, vướng mắc cần phải tập trung khắc phục, tháo gỡ như: Chuyển đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp có nhiều tiến bộ nhưng chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của tỉnh. Việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang chưa nhiều, đặc biệt là chế biến sâu. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. 

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đối thoại với nông dân - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân Tuyên Quang. Ảnh: Việt Hòa.

Bên cạnh đó, số lượng Hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, GlobalGAP còn ít. Việc xử lý nước thải, chất thải chưa triệt để còn hiện tượng thải ra môi trường bên ngoài. Đời sống nông dân còn nhiều khó khăn, phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp. Việc đào tạo nghề cho nông dân chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực nông thôn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp...

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đối thoại với nông dân - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đề nghị trong thời gian tới, các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương chỉ đạo giải quyết kịp thời, quan tâm tạo điều kiện để tiếp sức, hỗ trợ, đồng hành cùng nông dân phục hồi, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; tiếp tục nhận thức đúng về vị trí, vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Phát huy sức mạnh, vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với sự phát triển khu vực nông thôn và nâng cao trình độ của nông dân. Mục tiêu là "Phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đã tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân thi đua, sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững năm 2022.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem