Thường thì tết của bà con (tết mừng lúa mới, nhô lir boong...) được tổ chức khi “hạt thóc cuối cùng đã lăn về đến nhà” - trùng với tháng 3 dương lịch hằng năm. Tuy nhiên, giờ đây đồng bào các dân tộc Lâm Đồng và Tây Nguyên nói chung đã xem Tết Nguyên đán như tết của chính dân tộc mình.
Bên ché rượu cần đầu năm mới, già làng Điểu K’Lộc ở xã Đồng Nai Thượng (huyện Cát Tiên) khoe: “Cái xuân Ất Mùi 2015 này, bà con mình vui hơn là vì đã làm được cây lúa nước. Thành công đó đã được huyện ghi nhận. Vậy là bà con mình đã có yang bri (thần rừng), nay có thêm yang sre (thần ruộng) nên đáng nhu rnơm (uống rượu cần) lắm chớ!”.
Những mũi tên trúng đích.
Thi giã gạo trong ngày hội.
Biểu tượng Tây Nguyên.
Vào vòng xoang.
Phụ nữ DTTS cũng tham gia thi bắn nỏ.
Tiếng đàn goong ngày xuân.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.