Chung khảo bình chọn “nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”: 63 gương mặt tiêu biểu

Phương Đông Thứ sáu, ngày 26/09/2014 06:45 AM (GMT+7)
Sáng 25.9, Hội đồng bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” đã họp phiên chung khảo tại Hà Nội. Trong nhiều giờ làm việc nghiêm túc, khách quan, các thành viên của Hội đồng bình chọn đã bỏ phiếu chọn ra được 63 gương mặt ND xứng đáng nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”.
Bình luận 0

Trước khi phiên họp chung khảo diễn ra, các thành viên của Hội đồng bình chọn đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, thông tin liên quan đến 148 ứng viên cho danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” qua các kênh đề cử của Hội ND 63 tỉnh, thành phố; đề cử của các nhà khoa học, nhà báo lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và 3 ứng viên là ND tự ứng cử.

Đảm bảo điều kiện tối ưu cho bình chọn

Ông Lưu Quang Định-Tổng Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay, Phó Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết, bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” là chương trình do Hội NDVN chủ trì được tổ chức thường niên từ năm 2013.

Các hoạt động phục vụ cho chương trình đã được Ban tổ chức chủ động tiến hành từ rất sớm, từ việc tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” đến việc hoàn thiện và công bố rộng rãi thể lệ bình chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng, hướng dẫn cách thức bình chọn, đề cử, tự ứng cử…

Ngay từ tháng 10.2013, Báo Nông Thôn Ngày Nay cũng đã phát động Cuộc thi viết “Tự hào Nông dân Việt Nam” nhằm đăng tải những phóng sự, ký sự, ghi chép phản ánh những chân dung nhà nông tiên tiến.

Nếu như năm 2013, việc tìm ra ứng viên “Nông dân Việt Nam xuất sắc” chỉ thông qua một “kênh” duy nhất là do Hội ND 63 tỉnh, thành phố đề cử thì năm 2014, việc đề cử đã được mở rộng thêm “kênh” của các nhà khoa học; nhà báo, phóng viên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và “kênh” nông dân tự ứng cử.

Cả nước đã có 148 hồ sơ ứng viên “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” gửi về Ban tổ chức, trong đó có 3 nông dân tự ứng cử. Cũng trong số 148 ND được đề cử có 3 ND trồng lúa, sản xuất lúa giống; 6 người có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới; 12 ND có sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được công nhận và ứng dụng tốt; 4 người có thành tích xuất sắc trong bảo vệ an ninh Tổ quốc...

So bó đũa chọn cột cờ

Phát biểu tại phiên họp chung khảo của Hội đồng bình chọn, bà Nguyễn Hồng Lý - Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN, Trưởng ban tổ chức chương trình khẳng định, do công tác chuẩn bị tốt nên chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” đã đạt được những kết quả tích cực. Số lượng ND được đề cử, ứng cử tăng từ 114 người năm 2013 lên 148 người năm 2014.

Các ND được đề cử, ứng cử đều đáp ứng đúng và đủ các tiêu chuẩn, của thể lệ chương trình bình chọn và trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”; đảm bảo tiêu chí ở 4 lĩnh vực, cơ cấu về độ tuổi, giới tính, dân tộc…

Ông Ngô Văn Phong, đại diện Ban tổ chức chương trình đã cho biết, việc thẩm định các ứng viên “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2013” được tổ chức dưới 2 hình thức, gồm tổ chức đoàn đi thẩm định thực tế và qua thẩm định của phóng viên, nhà báo. Việc thẩm định ứng viên được thực hiện tại 38 tỉnh, thành phố với 43 ND được thẩm định.

Sau nhiều giờ làm việc nghiêm túc, khách quan, cân nhắc cẩn trọng, các thành viên Hội đồng bình chọn đã bỏ phiếu và chọn ra được 63 gương mặt xứng đáng nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”. Kết thúc bỏ phiếu, một thành viên Hội đồng bình chọn thổ lộ: “Trong số 148 ND được đề cử, ứng cử tôi thấy ai cũng xuất sắc. Việc chọn ai, không chọn ai vì thế cũng rất khó khăn, tôi phải cân nhắc kỹ lưỡng từng chi tiết, yếu tố trong thông tin hồ sơ ứng viên và không tránh khỏi việc “chấm” theo kiểu “so bó đũa chọn cột cờ”. Nếu được, tôi chọn tất cả, nhưng thật tiếc, thể lệ chương trình chỉ cho phép mỗi tỉnh, thành phố chọn 1 người…”.

Hội đồng bình chọn
Bà Nguyễn Hồng Lý - 
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân VN - Chủ tịch Hội đồng.
Ông Lưu Quang Định - 
Tổng Biên tập Báo NTNN - 
Phó Chủ tịch Hội đồng.
Ông Vũ Đình Thường - Vụ trưởng Vụ Báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên.
Bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng 
Vụ Thị trường trong nước, 
Bộ Công Thương - Ủy viên.
Ông Ma Quang Trung - Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, Bộ NNPTNT - Ủy viên.
Ông Nguyễn Văn Liễu - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KHCN - Ủy viên.
Ông Lê Thanh Khuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên.
Ông Vũ Minh Bảo - Phó Trưởng ban, Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam - Ủy viên.
Ông Đặng Kim Sơn - Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông thôn, Bộ NNPTNT - 
Ủy viên.
Ông Lê Quốc Phong - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền - Ủy viên.
Ông Nguyễn Văn Chính - Trưởng ban Kinh tế, Trung ương Hội Nông dân - Ủy viên.
Ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng ban Tuyên huấn T.Ư Hội NDVN - Ủy viên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem