Chứng khoán Mỹ đảo chiều về cuối phiên

Thứ năm, ngày 26/08/2010 11:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong khi chứng khoán châu Á và châu Âu trong phiên giao dịch hôm qua tiếp tục đà giảm, thì chứng khoán Mỹ đã nỗ lực phục hồi thành công vào cuối phiên, nhờ sức cầu cổ phiếu giá thấp tăng.
Bình luận 0
img
Chứng khoán Mỹ phục hồi sau khi chạm ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật.

Đầu phiên, các chỉ số chính của chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục đà trượt giảm mạnh do thống kê doanh số bán nhà mới và đơn hàng lâu bền trong tháng bảy đều giảm thấp.

Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, hoạt động mua bán nhà mới xây dựng trong tháng qua đã giảm 12% so với tháng 6, chỉ còn 276.000 – mức thấp nhất từ năm 1963 đến nay. Số đơn đặt hàng lâu bền trong cùng khoảng thời gian chỉ tăng nhẹ 0,3% so với mức kỳ vọng của các chuyên gia là 3%.

Sau khi giảm về gần các mức hỗ trợ kỹ thuật, sức cầu cổ phiếu trên thị trường tăng, giúp các chỉ số như S&P 500 và Dow Jones phục hồi. Chốt phiên, chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 1.055,33 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 10.060,06 điểm.

Trong khi đó, thông tin kinh tế xấu từ Mỹ vẫn tác động dây chuyền tiêu cực đến hai thị trường châu Âu và châu Á. Chỉ số Stoxx Europe 600 của châu Âu giảm xuống mức thấp nhất trong năm tuần. Chốt phiên, chỉ số này hạ 0,8% còn 247,54 điểm.

Chỉ số chứng khoán chính của 18 thị trường tây Âu đều mất điểm. Tiêu biểu như chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 1,2%, chỉ số DAX của Đức giảm 0,6% và chỉ số FTSE 100 của Anh mất 0,9%. Chứng khoán châu Á cũng giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng, với chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương giảm 1,4% còn 116,09 điểm.

Theo Bloomberg

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem